Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026, vòng sơ khảo đang diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Việc đổi mới công tác tuyên truyền miệng theo hướng dễ hiểu, gần dân, sát thực tiễn đã góp phần biến nghị quyết thành nhận thức chung và hành động cụ thể trong đời sống chính trị - xã hội.
Những cách làm mới, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống
Nghị quyết của Đảng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cán bộ, đảng viên và nhân dân thấu hiểu, đồng thuận, từ đó chuyển hóa thành hành động cụ thể. Trong yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền hiện nay, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trở thành diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên chia sẻ những cách làm mới, đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với thực tiễn đời sống.
Điểm dễ nhận thấy tại các vòng thi là nhiều thí sinh không lựa chọn cách truyền đạt nghị quyết theo lối liệt kê nội dung văn bản. Thay vào đó, các tuyên truyền viên bắt đầu từ những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở, từ nhu cầu của người dân và cách nghị quyết góp phần giải quyết những vấn đề đó.

Tại vòng sơ khảo hội thi cấp thành phố cụm 3, ông Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ số 9, phường Cầu Giấy lựa chọn chủ đề “Truyền thông bằng hành động trong kỷ nguyên số - Xây dựng niềm tin của nhân dân với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV”. Từ thực tiễn ở cơ sở, ông cho rằng hiệu quả của chuyển đổi số bên cạnh việc được đo bằng các chỉ tiêu hay nền tảng công nghệ mới, thì còn nằm ở khả năng giúp người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày. Thực tế cho thấy nhiều người cao tuổi vẫn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra yêu cầu toàn diện, cao hơn về chuyển đổi số, ông Đinh Ngọc Sơn cho rằng, ở cấp cơ sở, cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong đưa chủ trương đến từng tổ dân cư.
Từ cách tiếp cận đó, Chi bộ số 9 đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, tiêu biểu là dự án phổ cập kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các lớp hướng dẫn sử dụng công nghệ số đã được tổ chức ngay tại khu dân cư, giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống hằng ngày.
Từ 10 lớp ban đầu, đến nay, mô hình được nhân rộng thành 28 lớp với hơn 2.300 lượt người tham gia. Nhiều người cao tuổi tham dự nhiều lần để thành thạo các kỹ năng số cơ bản. Từ một sáng kiến của chi bộ cơ sở, mô hình cũng lan tỏa sang nhiều khu dân cư khác, góp phần thu hẹp khoảng cách số và đưa chủ trương chuyển đổi số của Đảng đến gần hơn với người dân.
Cũng lựa chọn cách tiếp cận từ thực tiễn địa phương, tại sơ khảo hội thi cấp thành phố cụm 5, bà Nguyễn Thị Hải, Bí thư Chi bộ thôn Đào Thục, xã Thư Lâm mang đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa từ những giá trị truyền thống quê hương.
Theo đó, làng Đào Thục từ lâu nổi tiếng với nghệ thuật múa rối nước. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hải, vấn đề đặt ra là vừa bảo tồn di sản vừa làm thế nào để những giá trị văn hóa ấy trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Từ định hướng Đại hội XIV của Đảng về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, bài thuyết trình đề xuất nhiều giải pháp như số hóa di sản, xây dựng sản phẩm OCOP gắn với văn hóa bản địa, phát triển du lịch trải nghiệm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Ở lĩnh vực giáo dục, cô giáo Hà Thị Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Ngạc A, phường Đông Ngạc lựa chọn câu chuyện gần gũi trong môi trường học đường để minh họa cho việc triển khai nghị quyết.
Từ các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, cô giáo Hà Thị Hoa làm rõ quá trình xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy. Thay vì những chỉ tiêu hay mục tiêu mang tính khái quát, bài thuyết trình hướng đến những giá trị mà phụ huynh và học sinh có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.
Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên
Theo nhiều cán bộ cơ sở, hiệu quả của công tác tuyên truyền phụ thuộc rất lớn vào khả năng trả lời được câu hỏi: Nghị quyết mang lại điều gì cho cuộc sống của người dân?
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam cho biết, phường đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời giải quyết các vấn đề dân sinh như ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí hay giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển.
Trên cơ sở đó, Ban Xây dựng Đảng phường cùng các phòng, ban, đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi bài bản, nghiêm túc. Từ cấp cơ sở, hội thi đã lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung khảo. Thông qua hội thi, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả từ cơ sở được chia sẻ rộng rãi; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Tại vòng thi sơ khảo cấp thành phố cụm 5, thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến của phường Việt Hưng giành giải Nhất với chuyên đề “Chuyển đổi số trong quản lý giáo dục - Từ tư duy nghị quyết đến hành động thực tiễn tại các trường tiểu học phường Việt Hưng”.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố. Trong bối cảnh lượng thông tin trên không gian mạng ngày càng lớn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin chính thống, định hướng nhận thức và tạo sự thống nhất trong hành động.
Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên chính là cầu nối “ý Đảng” với “lòng dân”, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tình yêu Hà Nội và quyết tâm chung sức xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Đánh giá của Ban Tổ chức cho thấy, nhiều báo cáo viên đã mạnh dạn ứng dụng hình ảnh, video, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để tăng tính trực quan cho phần trình bày. Tuy nhiên, điều tạo nên dấu ấn của hội thi không nằm ở kỹ thuật minh họa mà ở sự đổi mới trong tư duy tuyên truyền.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, người báo cáo viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt nội dung văn bản mà cần làm rõ những điểm mới, những giá trị cốt lõi và ý nghĩa thực tiễn của nghị quyết. Báo cáo viên giỏi không đơn thuần là người nói lưu loát hay thuyết trình hấp dẫn, quan trọng hơn là phải khơi dậy được nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.