Nông nghiệp - Nông thôn

Đưa máy cấy mạ khay vào sản xuất lúa: Tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí

Quỳnh Dung 18/02/2025 - 16:10

Ngày 18-2, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Hội thi “Cơ sở sản xuất mạ khay và vận hành máy cấy giỏi thành phố Hà Nội năm 2025”. Mô hình mạ khay - cấy máy là một trong những giải pháp tiên tiến đang được triển khai mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất lúa. Phương pháp này không chỉ giảm thiểu công lao động thủ công, mà còn bảo đảm chất lượng cây mạ, mật độ cấy hợp lý, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Thay đổi tư duy sản xuất của nông dân

may-cay.jpg
Các đội thi thực hành máy cấy tại thực địa. Ảnh: Hương Giang

Tham gia hội thi, ông Nguyễn Bình Minh, Đội trưởng Trung tâm mạ khay Kubota Quốc Oai chia sẻ, năm 2018, trung tâm được thành lập với 10.000 khay làm mạ và cấy máy cho khoảng 5ha lúa tại xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai). Sau 6 năm mô hình máy cấy mạ khay thực sự phát huy hiệu quả, đến nay, trung tâm đã có 100.000 khay làm mạ, cấy cho khoảng 100ha lúa các xã trên địa bàn huyện. Nhiều khâu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có mức độ cơ giới hóa cao, như: Làm đất đạt 100%, 95% khâu thu hoạch, 15% máy cấy, 5% máy phun thuốc bảo vệ thực vật tự động. “Nhờ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân đổi mới tư duy, cách làm trong sản xuất nông nghiệp… Đến với hội thi hôm nay các đội được tìm hiểu thêm về thiết bị máy cấy, mạ khay hiện đại của các doanh nghiệp; đồng thời, học hỏi kinh nghiệm của các đội thi trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp áp dụng vào thực tiễn của địa phương”, ông Minh chia sẻ thêm.

may-cay-18-2.jpg
Đưa máy cấy, mạ khay vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi tư duy của người dân. Ảnh: Hương Giang

Từ nhiều năm nay, huyện Phú Xuyên đã có chính sách vận động, khuyến khích nông dân trên địa bàn canh tác lúa theo mô hình cánh đồng "không dấu chân". Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, những năm qua, ngoài nguồn hỗ trợ của thành phố (50% giá trị máy cấy), ngân sách huyện hỗ trợ 10% giá trị máy cấy, ngân sách xã hỗ trợ thêm 15% trở lên giá trị máy cấy, nên lượng máy cấy đã tăng qua các năm. Riêng giai đoạn từ năm 2012 đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho đề án cơ giới hóa trong khâu mạ khay, cấy máy của huyện lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện còn hỗ trợ hộ dân áp dụng phương pháp cấy máy với mức 75.000-100.000 đồng/sào. Thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 4-7-2023 của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội, đến hết năm 2024, toàn huyện đã có 80 máy cấy 6 hàng, 100 máy cấy 4 hàng; diện tích cấy bằng máy cấy mạ khay mỗi vụ khoảng 1.500ha.

thi-tai-hoi-truong.jpg
Các đội thi giới thiệu tại hội trường. Ảnh: Hương Giang

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, thành phố Hà Nội xác định, tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, phấn đấu đến năm 2025, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung cơ bản được cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất của Hà Nội đạt 100%; khâu thu hoạch hơn 90%, khâu gieo cấy tăng 15% (trước năm 2024, khi chưa có Nghị quyết số 08 thì tỷ lệ cơ giới hóa khâu gieo cấy chỉ đạt xung quanh 2-3%). Năm nay, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Hội thi “Cơ sở sản xuất mạ khay và người vận hành máy cấy giỏi thành phố Hà Nội năm 2025”, với sự tham gia của 12 đội thi đến từ 10 huyện: Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Quốc Oai,Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba vì, Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh. Hội thi hứa hẹn tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng và là cơ hội để bà con giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp...

Tiếp tục đưa chính sách vào cuộc sống

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh chế biến Bảo Minh (quận Hoàng Mai) Bùi Thị Hạnh Hiếu, để nhân rộng các mô hình máy cấy, mạ khay, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất lúa và tạo ra những sản phẩm lúa hữu cơ, giàu chất dinh dưỡng, các địa phương tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp máy móc, thiết bị cơ giới hóa. Cùng với đó, xây dựng các liên kết theo chuỗi giữa doanh nghiệp với nông dân; đồng thời phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp…

giam-doc-so.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại và Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa tặng hoa chúc mừng đội Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Phú Hưng (huyện Phú Xuyên) đạt giải Đặc biệt. Ảnh: Hương Giang

Để đạt mục tiêu trong năm 2025 này, huyện Phú Xuyên có từ 50% trở lên diện tích cấy lúa áp dụng phương pháp mạ khay, cấy máy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, sau hội thi huyện tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã liên kết trong cung ứng dịch vụ mạ khay, cấy máy; đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu cho người sử dụng máy móc, thiết bị, kỹ thuật sử dụng, sửa chữa máy cấy, dây chuyền gieo mạ. Huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, tổ chức để hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến, góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững. Huyện cũng kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ địa phương thành lập thêm trung tâm sản xuất mạ khay đồng bộ ở tất cả các khâu.

giai-nhat.jpg
Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội và huyện Phú Xuyên trao giải Nhất cho các đội thi. Ảnh: Hương Giang

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho rằng, với mục tiêu đưa Nghị Quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố đi vào thực tiễn một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả; đồng thời giúp người nông dân kịp thời nắm bắt và được thụ hưởng những chủ trương, chính sách của trung ương và thành phố về phát triển nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương, hợp tác xã lập hồ sơ mua sắm máy để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các tổ chức tín dụng hướng dẫn vay vốn ưu đãi để mua sắm máy, thiết bị…, nhằm đẩy nhanh tỷ lệ áp dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp.

giai-3.jpg
Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội trao giải Ba cho các đội thi. Ảnh: Hương Giang

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phú Hưng (huyện Phú Xuyên); giải Nhất cho huyện Quốc Oai, Thường Tín; giải Nhì cho huyện Thạch Thất, Mê Linh, Đông Anh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa máy cấy mạ khay vào sản xuất lúa: Tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.