(HNM) - Cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thành phố, đối ngoại nhân dân (ĐNND) đã góp phần không nhỏ đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Để hiểu hơn các hoạt động ĐNND trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô; 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình", phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc phỏng vấn bà Vũ Thị Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO).
- Thưa bà, Hà Nội sẽ kỷ niệm 15 năm được Tổ chức Giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh "Thành phố vì hòa bình" vào dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô. Hai sự kiện trọng đại này có ý nghĩa như thế nào đối với các hoạt động ĐNND của thành phố?
- Cách đây 15 năm, UNESCO đã trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" cho 5 thành phố trên thế giới đại diện cho 5 châu lục, trong đó Hà Nội là thành phố duy nhất đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được nhận danh hiệu cao quý này. Để vượt qua các ứng cử viên sáng giá trong khu vực, Thủ đô Hà Nội phải đáp ứng được rất nhiều tiêu chí khắt khe mà UNESCO đưa ra. Vì thế, đây là danh hiệu vô cùng quý giá và cũng qua đó để bạn bè quốc tế biết và đến Thủ đô Hà Nội nhiều hơn. Khi đến với Hà Nội, cảm nhận rõ ràng nhất với du khách là sự an toàn, thanh bình và thoải mái. Nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hà Nội cũng có chung ấn tượng đó và chính họ đã góp phần quảng bá cho hình ảnh thành phố mến khách, thân thiện. Điều này có giá trị hơn nhiều so với việc chúng ta tự quảng bá.
Triển lãm ảnh “15 năm Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” đã thu hút sự quan tâm của nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội. |
Cùng với các hoạt động kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình", HAUFO còn tổ chức nhiều hoạt động ĐNND khác để kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô. Với sự phát triển không ngừng của cả nước, Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước mà còn là trung tâm giao lưu quốc tế, với lượng du khách quốc tế đến mỗi năm rất đông, cùng với sự chứng kiến của các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, những người nước ngoài sống và làm việc tại đây. Vì thế, việc quảng bá hình ảnh "Thành phố vì hòa bình" qua các hoạt động ĐNND luôn được HAUFO chú trọng.
- Bà có thể giới thiệu những hoạt động chính của HAUFO để chào đón hai sự kiện trọng đại này?
- Năm nay, HAUFO có hai tháng cao điểm tổ chức các hoạt động ĐNND. Đó là dịp kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình" (16-7-1999). Nhằm nâng cao nhận thức cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của danh hiệu này trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, HAUFO đã phối hợp với Ủy ban Hòa bình thành phố tổ chức một chuỗi hoạt động chào mừng, như: Tọa đàm "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, 15 năm hội nhập và phát triển"; triển lãm "15 năm Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" và đặc biệt là cuộc thi tìm hiểu "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình"…
Trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, HAUFO cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố cũng như đại sứ quán các nước tại Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ĐNND với điểm nhấn là sự kiện "Ngày hội văn hóa hòa bình" sẽ diễn ra vào ngày 12-10. Hiện nhiều đại sứ quán đã đăng ký tham gia ngày hội với các gian hàng trưng bày và quảng bá về văn hóa, ẩm thực của mỗi nước. Đây sẽ là cầu nối thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa người dân các nước với Hà Nội và qua đó đưa hình ảnh Thủ đô đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
- Vậy theo bà, mỗi người dân Thủ đô cần làm gì để xứng đáng với danh hiệu công dân của một "Thành phố vì hòa bình"?
- Về cơ bản mỗi người dân sống ở TP Hà Nội đều đáp ứng được tiêu chí của một công dân sống trong "Thành phố vì hòa bình". Tuy nhiên, vẫn còn đó một bộ phận người dân chưa có ý thức gìn giữ lối sống văn hóa, văn minh đô thị; ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố… Qua tiếp xúc, một số du khách và người nước ngoài sống tại Hà Nội phản ánh vẫn còn tình trạng người bán hàng "bắt chẹt" khách nhằm trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Hà Nội. Tôi cho rằng để Hà Nội luôn xứng đáng với danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", mỗi người dân của Thủ đô cần ý thức được niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ danh hiệu này. Cùng với việc giáo dục trong các nhà trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân. Khi hiểu được giá trị của danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", tự thân mỗi người dân sẽ ý thức trước mỗi hành động, việc làm của mình để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.
- Xin cảm ơn bà!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.