Ngày 2-9, nhân dịp 81 năm Quốc khánh, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức ra mắt ba sản phẩm chuyển đổi số: Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) và Giải pháp UAV giám sát an ninh, trật tự bước sang giai đoạn 2 thử nghiệm. Tới dự hội nghị có ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Giới thiệu về các sản phẩm mang tính ứng dụng cao, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua phối hợp Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất thiết bị báo cháy không dây. Sản phẩm đã được các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng theo quy định và được Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hợp quy. Ngày 29-5-2026, Công an thành phố đã tổ chức công bố, giới thiệu thiết bị do Công ty Tháng 8 thuộc Công an thành phố sản xuất.
Dây chuyền hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng tại hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và công trình; đồng thời góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy” của Bộ Công an. Việc chủ động nghiên cứu và sản xuất thiết bị trong nước giúp Công an thành phố từng bước làm chủ giải pháp công nghệ, kiểm soát chất lượng, ổn định nguồn cung và giảm chi phí. Đây là giải pháp phòng ngừa mang tính thiết thực, đưa cảnh báo cháy đến gần hơn với từng hộ dân và cơ sở.
Hanoi Smart Police hình thành kênh tương tác số hai chiều giữa Công an thành phố với nhân dân; kết nối phản ánh của người dân với quy trình tiếp nhận, xử lý, giúp lực lượng Công an “gần dân nhất”; đồng thời tạo nền tảng dữ liệu không gian phục vụ quản trị an ninh, trật tự và định hướng phát triển đô thị thông minh.

Người dân khi sử dụng ứng dụng đã giảm thời gian tìm kiếm thông tin và liên hệ cơ quan Công an; có thêm kênh gửi phản ánh, yêu cầu hỗ trợ và tín hiệu khẩn cấp; chủ động tiếp cận cảnh báo giao thông, an ninh, trật tự; được theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ thuận tiện hơn trên môi trường số.
Còn Giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp camera và công nghệ AI để hỗ trợ giám sát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng. UAV có khả năng nhận diện các hành vi vi phạm, phát hiện ùn tắc, va chạm, cháy hoặc khói bất thường; truyền thông tin về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố để lực lượng chức năng phân tích, điều phối và xử lý.

Theo Công an thành phố, “lấy người dân là thước đo”, người dân chính là đối tượng được thụ hưởng các sản phẩm công nghệ số khi trực tiếp phản ánh hiện trường và gửi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; Kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS; Đặt lịch hẹn làm việc với cơ quan Công an và đánh giá mức độ hài lòng. Còn với Giải pháp UAV giám sát an ninh, trật tự, trong giai đoạn 1, kết quả thử nghiệm từ ngày 1-6 đến ngày 30-8 đã xử lý trực tiếp 131 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; chuyển 1.873 trường hợp đến các đơn vị để phân loại, đánh giá, lập hồ sơ và xử lý “phạt nguội”; hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông xử lý 2 vụ tai nạn giao thông; thực hiện 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải quyết ùn tắc và các vụ việc phát sinh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Giám đốc Công an thành phố một lần nữa khẳng định, trên cơ sở chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ và UBND thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, phối hợp xây dựng và báo cáo đề xuất các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự với mục tiêu đưa công nghệ gần dân hơn. Các sản phẩm, giải pháp không chỉ hỗ trợ lực lượng công an nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống mà còn hướng trực tiếp đến giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong đời sống đô thị: tiếp nhận và giải quyết các thông tin phản ánh tại hiện trường về an ninh trật tự, phòng ngừa ùn tắc, vi phạm giao thông và cảnh báo sớm nguy cơ cháy, nổ.

Đối với Công an thành phố Hà Nội, các giải pháp góp phần đổi mới phương thức công tác; tăng khả năng nắm tình hình từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Hỗ trợ chỉ huy, điều hành theo thời gian thực; nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực, phương tiện; đồng thời tạo nền tảng phát triển các mô hình quản trị an ninh, trật tự hiện đại.
“Ba sản phẩm chuyển đổi số được ra mắt hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời là minh chứng cho quyết tâm gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, phòng chống cháy, nổ từ sớm từ xa, ngay tử cơ sở. Hơn thế nữa là việc nâng cao năng lực số và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân thủ đô”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Đánh giá cao các sản phẩm công nghệ vừa mang tính ứng dụng cao trong đời sống thực tế, vừa có giá trị đáp ứng theo kịp nhịp sống số hiện đại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhận định, ba sản phẩm, giải pháp được giới thiệu là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đổi mới phương thức bảo đảm an ninh, trật tự trên nền tảng số. Điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng. Để người dân tương tác với lực lượng công an thuận tiện hơn. Đối với người dân, giá trị dễ nhận thấy nhất là sự thuận tiện, an toàn và khả năng được hỗ trợ kịp thời. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia giữ gìn an ninh, trật tự thông qua phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin và chấp hành các cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tập huấn, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nắm vững tính năng của Hanoi Smart Police. Tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh của người dân nhanh chóng, đúng trách nhiệm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Hoàn thiện các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật bay, hạ tầng dữ liệu và bảo mật đối với UAV. Tiếp tục nâng cao độ chính xác của các mô hình AI và tích hợp với hệ thống chỉ huy, điều hành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.