Môi trường

Đưa bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên ở Phú Diễn

Anh Dung 11/07/2026 - 18:54

Tiếp tục xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Diễn đang cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực...

Ngày 11-7, Hội LHPN phường Phú Diễn tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

tap-huan-1.jpg
Hội LHPN phường Phú Diễn tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Ảnh: QA

Tại buổi tập huấn, các hội viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phân loại rác tại nguồn; cách nhận biết, phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải còn lại; hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng các phương pháp phù hợp với điều kiện hộ gia đình, đồng thời được chia sẻ các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nâng cao ý thức tái sử dụng, tái chế chất thải.

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Diễn Đỗ Thị Kim Chi, buổi tập huấn là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch bảo vệ môi trường của Hội LHPN phường, đồng thời tiếp nối chuỗi phong trào đã được triển khai đồng bộ trong thời gian qua.

tap-huan-4.jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phú Diễn tích cực tham gia phong trào “Ngày cuối tuần xanh”, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Theo đó, Hội LHPN phường đã phát động cuộc thi ảnh “Phụ nữ Phú Diễn với phong trào thi đua Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và cuộc thi “Đoạn đường/Tuyến phố bích họa, nở hoa” tới 100% chi hội phụ nữ. Hội đã trao giải cho 20 tác giả có tác phẩm xuất sắc, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hay trong bảo vệ môi trường. Đội thi của Hội cũng xuất sắc giành giải Ba cấp thành phố tại cuộc thi Thiết kế sáng tạo Xanh do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phụ nữ Hà Nội tổ chức.

Nhiều mô hình đã trở thành điểm nhấn trong phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường của địa phương. Tiêu biểu là mô hình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” đang được duy trì tại 4 tổ dân phố, cùng hoạt động phân loại, thu gom phế liệu gây quỹ.

Trong 6 tháng đầu năm, các chi hội đã thu gom được 7,3 tấn phế liệu, tạo nguồn quỹ hơn 36,5 triệu đồng để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Những vỏ chai nhựa, giấy vụn hay vật liệu tái chế sau khi được thu gom không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần tạo nguồn lực cho các hoạt động nhân ái, gắn bảo vệ môi trường với công tác an sinh xã hội.

tap-huan-5.jpg
Các tuyến đường hoa do hội viên phụ nữ phường Phú Diễn xây dựng, chăm sóc góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư. Ảnh: PV

Cùng với đó, 3 chi hội phụ nữ tại tổ dân phố 5, 6 và 18 Phú Diễn đã xây dựng thêm 3 đoạn đường nở hoa. Phong trào “Ngày cuối tuần xanh” cũng được duy trì thường xuyên, thu hút trên 6.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia tổng vệ sinh môi trường vào các sáng thứ bảy, chủ nhật; đồng thời tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, hạn chế rác thải nhựa và xây dựng nếp sống văn minh.

Không chỉ chú trọng bảo vệ môi trường, Hội LHPN phường còn tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 6 đợt ra quân tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và các hộ kinh doanh thực hiện các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ký cam kết thực hiện văn minh đô thị; đồng thời duy trì hiệu quả cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn Trần Thị Hồng Hạnh đánh giá, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những tuyến đường hoa, tuyến phố xanh - sạch - đẹp, các mô hình và cách làm hay đã trở thành những công trình mang đậm dấu ấn của phụ nữ Phú Diễn, huy động hàng nghìn lượt hội viên tham gia và tạo thêm nguồn lực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đưa bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên ở Phú Diễn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.