Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngọn lửa thắp sáng khát vọng hùng cường của cả dân tộc.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội chính là một trong những “điểm hội tụ” ấy. Với chất lượng vượt trội và sự đồng thuận sâu rộng từ nhân dân, văn kiện chắc chắn sẽ là điểm nhấn nổi bật của Đại hội XIV, thôi thúc hành động vì một Việt Nam phát triển rực rỡ.

1. Ngày 15-10-2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, đồng thời phát động đợt cao điểm tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý của toàn dân.
Ngay sau đó, cùng với công tác truyền thông rộng khắp trên các nền tảng, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý đã diễn ra vô cùng sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và nhân dân trên khắp dải đất hình chữ S và đồng bào ta ở nước ngoài.
Thống kê của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, hơn 12.500 tin, bài đã được các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội tuyên truyền nhằm giới thiệu nội dung, phân tích các điểm mới của dự thảo văn kiện. Quy mô và tính chất đợt lấy ý kiến lần này cũng rộng lớn chưa từng có, đặc biệt với hệ thống lấy ý kiến trực tuyến trên toàn quốc; ứng dụng VNeID; mã QR tại các sân bay lớn và các điểm công cộng; các hội thảo, tọa đàm và các hình thức đa dạng khác.
Tính đến 24h ngày 4-11-2025, đã có hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý. Trong đó, 3.908 hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã được tổ chức, thu thập được 127.584 ý kiến. Đặc biệt, đã có 2.131.376 ý kiến góp ý được gửi thông qua ứng dụng VNeID; 1.722 ý kiến qua thư, báo; 240.583 ý kiến qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Trong đó, riêng đối với dự thảo Báo cáo chính trị, đã có 1.169.638 ý kiến góp ý; dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới có 792.533 ý kiến góp ý; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng có 538.572 ý kiến góp ý...
Đây là số lượng ý kiến lớn nhất trong các kỳ Đại hội, minh chứng rõ nét cho tinh thần dân chủ, niềm tin và trách nhiệm chính trị của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, hơn 2,1 triệu ý kiến được gửi qua nền tảng số cho thấy một khí thế đổi mới, hiện đại, văn minh đang lan tỏa trong đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điều này còn cho thấy cách tiếp cận mới của Đảng để gần dân, lắng nghe dân và tiếp thu ý kiến của nhân dân.
GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhìn nhận việc triển khai lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV là sự tiếp nối một cách nhất quán truyền thống dân chủ, tôn trọng nhân dân của Đảng ta, làm truyền thống này càng mở rộng, càng sâu sắc hơn. Theo ông, điểm mới của cuộc công khai lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV lần này là thời lượng, thời gian, điều kiện tổ chức lấy ý kiến được sớm hơn, rộng rãi hơn.
“Những ý kiến không chỉ có ý nghĩa là để thay đổi, bổ sung cho phát triển cái gì, mà đôi khi, thậm chí phần lớn là biểu hiện tấm lòng của người dân, mong muốn, nguyện vọng của người dân về các vấn đề quan trọng của đất nước. Khi mà các vấn đề được thống nhất sẽ thêm nền tảng để xem các quyết định mà Đảng sẽ đưa ra được lòng dân đến đâu, đáp ứng yêu cầu của người dân đến đâu, từ đó tạo niềm tin, sự đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” - GS.TS Tạ Ngọc Tấn nói.

2. Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng XIV Bùi Văn Thạch, cho biết quá trình xây dựng dự thảo văn kiện phải đảm bảo các nguyên tắc: Văn kiện phải là “văn bia”, phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ làm, dễ tổ chức thực hiện, có tính hành động cao, giảm bớt yếu tố hàn lâm. Nghị quyết phải gắn với hơi thở cuộc sống, có tính đại chúng.
“Những gì có thể làm được thì mới viết; những gì yêu cầu mới thì mới viết; còn những gì có sẵn thì thôi” - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nói.
Đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo cốt lõi từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Kết quả thực hiện đã đem lại dự thảo các văn kiện có chất lượng rất cao ở thời điểm công bố. Đáng chú ý, Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện còn cung cấp Báo cáo “Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng” nêu cụ thể 18 điểm mới trong dự thảo các văn kiện, càng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ tiếp cận, nắm bắt và đóng góp ý kiến sát với văn kiện.
Tổng hợp ban đầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương không chỉ cho thấy những con số ấn tượng về các ý kiến góp ý, mà còn cho thấy sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng những ý kiến góp ý thể hiện tâm huyết, trí tuệ, đi sâu vào những vấn đề “chân tơ kẽ tóc” của cả hình thức và nội dung. Đa số các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao. Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành Báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội.
Trong đó, đối với dự thảo Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm, các ý kiến khẳng định chủ đề Đại hội XIV có tính khái quát sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đi lên chủ nghĩa xã hội. Một số ý kiến đề nghị bổ sung hoặc nhấn mạnh yếu tố “quốc phòng - an ninh”, “phát triển con người”... nhằm làm nổi bật hơn giá trị nhân văn và dân chủ.
Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các ý kiến đánh giá dự thảo được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu và giải pháp rõ ràng, tính hành động cao. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, các ý kiến đề nghị ưu tiên cho các chiến lược trọng tâm, tránh dàn trải.
3. Theo kế hoạch, ngày 15-11-2025 việc lấy ý kiến nhân dân kết thúc, nhưng “cánh cửa” góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV không đóng lại. Các ý kiến góp ý chắc chắn vẫn luôn được đón nhận. Có một điều, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV vốn đã có nhiều đổi mới và chất lượng cao, sẽ càng có chất lượng cao hơn sau khi được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu hàng triệu lượt ý kiến góp ý của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ở trong nước và ở nước ngoài.
Ý nghĩa của đợt lấy ý kiến lần này cũng không chỉ dừng lại ở đó. Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà, khi tham gia góp ý thì cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đọc, nghiên cứu dự thảo các văn kiện. Quá trình đó, tinh thần, nội dung cốt lõi của văn kiện theo lẽ tự nhiên cũng đã ngấm vào nhận thức của từng người. Cho nên, đợt lấy ý kiến này là một bước phổ biến, tuyên truyền, đưa Nghị quyết vào cuộc sống “từ sớm, từ xa”. Khi có sự thống nhất về nhận thức như vậy, sau khi tổ chức Đại hội thành công, việc triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả cao.
Nếu nói Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì văn kiện Đại hội XIV cũng có ý nghĩa thời đại, định hình tương lai dân tộc hướng tới hai mục tiêu 100 năm vĩ đại. Có thể nói, văn kiện Đại hội XIV chính là ngọn lửa khát vọng, hội tụ tâm huyết, trí tuệ và tình cảm yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, chắc chắn sẽ là nguồn động lực thôi thúc Việt Nam vươn tới những đỉnh cao mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.