Báo HàNộiMới
Báo HàNộiMới
Báo HàNộiMới
TRANG ĐẠI HỘI ĐẢNG

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Dấu ấn của tinh thần cầu thị trong hành trình kiến tạo

Hà Vũ 05/08/2025 - 13:44

Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, một trong những điểm nhấn nổi bật, được dư luận đánh giá cao chính là chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, quá trình xây dựng văn kiện trung tâm, quan trọng này đã diễn ra một cách khoa học, bài bản, với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đóng góp trí tuệ từ các tầng lớp nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Điểm nhấn là sự lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân

Ngay từ những ngày đầu, Thành ủy Hà Nội đã xác định việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa chiến lược, cần sự chung tay của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Trên tinh thần đó, Thành ủy đã khởi động một quy trình xây dựng văn kiện mang tính dân chủ cao, với mục tiêu cao nhất là phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận ngay từ đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Biên tập, Tổng hợp và Xây dựng Văn kiện Đại hội, đã nhiều lần khẳng định: "Mục tiêu là xây dựng một văn kiện thật sự xứng tầm với vị thế của Thủ đô, có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng và trở thành động lực mạnh mẽ để Hà Nội bứt phá vươn lên". Điều đó cho thấy sự quyết tâm lớn, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân Thủ đô.

f312b695-0ae7-49a8-ac97-17eee3e47488.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Biên tập, Tổng hợp và Xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội nghị lấy ý kiến diễn ra ngày 18-7-2025. Ảnh: Nguyễn Quang

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần cầu thị của Thành ủy Hà Nội là việc tổ chức hàng loạt hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Tại một hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Thủy lợi vừa qua, hàng chục nhà khoa học, chuyên gia từ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đã đưa ra những góp ý tâm huyết, có tính phản biện cao.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá cao sự công phu, khoa học của bản dự thảo nhưng đồng thời cũng đề xuất những chỉ tiêu cụ thể hơn về thu hút nhân tài, đầu tư cho hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ.

GS.TS Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, đã đưa ra những ý kiến sâu sắc về thể chế quản trị, nhấn mạnh việc cần có những cơ chế đột phá để khai thông những điểm nghẽn, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, cạnh tranh.

Nếu việc lắng nghe chuyên gia mang lại tầm nhìn chiến lược, thì việc tiếp thu ý kiến nhân dân chính là để văn kiện bám sát thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô. Thành ủy Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến rộng rãi, từ việc công bố toàn văn dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến tổ chức các hội nghị tại các phường, xã...

Hàng nghìn ý kiến đã được Đảng ủy các phường, xã tổng hợp gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội. Những góp ý này rất đa dạng, từ việc hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, cải tạo hạ tầng đô thị, đến việc bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những ý kiến này đã góp phần làm phong phú thêm cơ sở thực tiễn giúp Tiểu ban Văn kiện rà soát, căn chỉnh nội dung của văn kiện bảo đảm tính chân thực và mang hơi thở cuộc sống.

Lần đầu tiên trong chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố có sự xuất hiện của cụm từ “nhân dân hạnh phúc”. Đây chính là kết quả của việc lắng nghe, thấu hiểu những mong muốn rất đỗi bình dị của người dân: Một bầu không khí trong lành, một thành phố an toàn, một xã hội mà ở đó người dân cảm thấy được quan tâm, được tôn trọng.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận: "Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, hạnh phúc là cao nhất, luôn hướng tới con người. Vì thế, trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thủ đô khẳng định lại chiến lược phát triển của Đảng ta, đặc biệt, khi xây dựng ngày càng văn minh, hiện đại thì luôn lấy con người làm trung tâm".

Chính nhờ quá trình lấy ý kiến rộng rãi, nội dung này đã được xác định ngày càng cụ thể, thiết thực hơn; không chỉ là các chỉ tiêu về kinh tế, mà còn là các giải pháp an sinh, các công trình dự án về văn hóa, y tế, giáo dục, về Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88-0,90 (năm 2024 ở mức 0,829).

khat-vong-vuon-minh-anh-le-hoang-vu.jpg
Văn kiện Đại hội chất lượng sẽ truyền cảm hứng và động lực để Hà Nội tiếp tục vươn cao. Ảnh: Hoàng Vũ

Nỗ lực để văn kiện có giá trị như “văn bia”

Quá trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra công phu và trách nhiệm. Từ những hội nghị ban đầu với các đề cương chi tiết, đến các buổi tọa đàm với chuyên gia và các kênh tiếp thu ý kiến nhân dân, tất cả đã tạo nên một văn kiện mang đậm dấu ấn của sự đổi mới, sáng tạo.

Cùng với các cơ quan thành phố, cấp ủy phường, xã, các cơ quan báo chí thành phố như Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội không chỉ tham gia đăng tải Dự thảo Báo cáo chính trị, mở kênh tiếp thu ý kiến nhân dân để tổng hợp báo cáo Thành ủy, mà còn chủ động, tích cực tổ chức các buổi tọa đàm chuyên sâu lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý về những nội dung cốt lõi trong Dự thảo Báo cáo chính trị...

Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị vẫn chưa dừng lại, với mục tiêu cao cả là để văn kiện có giá trị “văn bia” như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo và “có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng và trở thành động lực mạnh mẽ để Hà Nội bứt phá vươn lên” như lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã quán triệt rõ.

Ngay trong tuần này, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương (diễn ra ngày 6-8). Sau đó là các hội nghị lấy ý kiến của đại biểu đại diện các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố, trong đó có những nhà đầu tư, các tên tuổi lớn, giàu kinh nghiệm đến từ những nền kinh tế phát triển. Hội nghị này sẽ có ý nghĩa rất lớn giúp Hà Nội xác định chính xác định hướng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm tài chính, tạo cơ chế thu hút đầu tư, thu hút nhân tài để biến Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành “cú đấm thép” thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tiếp theo là hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố. Với bề dày kinh nghiệm, cùng những trải nghiệm trong nhiều bối cảnh khó khăn, thử thách của Thủ đô và đất nước, các ý kiến từ hội nghị này sẽ giúp Thành ủy Hà Nội củng cố vững chắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn cho những định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong giai đoạn mới.

Với tinh thần cầu thị và quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các cơ quan Trung ương, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân, Thành ủy Hà Nội chắc chắn sẽ xây dựng được văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố có tính thuyết phục cao, vừa có tầm nhìn xa, trông rộng, vừa bám sát thực tiễn cuộc sống. Đó là một văn kiện thực sự "kết tinh trí tuệ" của toàn Đảng bộ, của các tầng lớp nhân dân và của cả hệ thống chính trị, là tiền đề cho Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Dấu ấn của tinh thần cầu thị trong hành trình kiến tạo

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.