Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), dư luận quốc tế đã đánh giá tích cực về chặng đường phát triển của Việt Nam. Từ góc nhìn chính trị, kinh tế đến quan hệ ngoại giao, các nhận định đều cho rằng, Việt Nam là một quốc gia kiên cường, đang tiến lên vững vàng, đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới.
Các ý kiến cho rằng hành trình giành độc lập của Việt Nam là một bản anh hùng ca.
Trả lời báo chí, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội Saadi Salama khẳng định, độc lập của Việt Nam không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Theo Đại sứ Saadi Salama, với một dân tộc đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giành lại độc lập, Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của tự do và nỗi đau của mất mát. Còn theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, trên trường quốc tế, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển khu vực và toàn cầu.
Học giả nhiều nước ca ngợi Việt Nam kiên định với đường lối đổi mới và thể hiện bản lĩnh ngoại giao cân bằng, góp phần tạo dựng hình ảnh một quốc gia “ổn định, đáng tin cậy và có trách nhiệm”.
Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 1-9, Giáo sư Carl Thayer (Đại học New South Wales, Australia) đánh giá cao việc Việt Nam đã trải qua những chuyển đổi quyết định, xây dựng được vị thế trên trường quốc tế…; trong đó nhấn mạnh điều đáng chú ý là Việt Nam luôn giữ vững được độc lập, chủ quyền nhưng đồng thời lại mở rộng hợp tác với nhiều đối tác, qua đó củng cố vị trí như một trung tâm hội nhập khu vực.
Trong các tin bài gần đây, báo chí quốc tế ca ngợi Việt Nam đã duy trì ổn định chính trị xuyên suốt nhiều thập kỷ. Tân Hoa xã (Trung Quốc) nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của nhiều bạn bè quốc tế, phản ánh sự tin cậy và uy tín đối ngoại của Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, cùng với những bước tiến về chính trị và quan hệ quốc tế, nỗ lực phát triển kinh tế của Việt Nam cũng rất đáng chú ý, đặc biệt là chiến lược chuyển từ xuất khẩu giá rẻ sang đổi mới sáng tạo, sản xuất cao cấp - đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam..., trong đó đưa doanh nghiệp tư nhân thành lực lượng chủ đạo kinh tế. Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh: “Sự phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua thực sự là điều phi thường. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự kiên cường, đổi mới và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, khi đất nước đã vươn lên từ gian khó, trở thành một quốc gia hiện đại, năng động và đầy triển vọng".
Các hãng tin lớn như The Straits Times (Singapore) và Nikkei Asia (Nhật Bản) đều gọi Việt Nam là một trong những “điểm sáng tăng trưởng của châu Á”, khi duy trì tăng trưởng GDP cao trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn. Trong khi đó, Hãng tin Reuters đánh giá hệ thống chính trị được duy trì ổn định đã giúp Việt Nam trở thành môi trường đầu tư an toàn, đặc biệt khi so sánh với một số quốc gia đang phát triển khác. Trong tin tức ngày 1-9, Hãng tin Vương quốc Anh khẳng định, Việt Nam luôn duy trì được bản sắc riêng trong một thế giới nhiều biến động.
Những đóng góp cho cộng đồng quốc tế của Việt Nam cũng được bạn bè trân trọng. Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhận định: Việt Nam hiện là một đối tác tích cực trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, thúc đẩy đối thoại và đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn như ASEAN, APEC và Liên hợp quốc.
Về chặng đường 80 năm qua của Việt Nam, dư luận quốc tế đã khắc họa rõ hai luận điểm chính: Nội lực mạnh mẽ từ bộ máy chính trị và Nhà nước hiệu quả; vị thế quốc tế được nâng cao nhờ vai trò xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.