Thế giới

Du lịch toàn cầu sẽ trở về mức trước đại dịch Covid-19 ngay trong năm 2024

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 28/01/2024 - 21:50

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) thuộc Liên hợp quốc, du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn sau cú sốc Covid-19 ngay trong năm 2024, dù khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tụt hậu so với các điểm đến khác về số lượng khách du lịch.

china_1.jpeg
Du lịch châu Á vẫn đang tụt hậu so với mặt bằng chung thế giới trong năm 2023.

Theo số liệu của UNWTO, năm 2023 đã chứng kiến khoảng 1,29 tỷ khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, bằng khoảng 88% năm 2019 - thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ ở Trung Đông. Đây là khu vực đã ghi nhận lượng khách tới du lịch tăng 22% so với thời điểm bốn năm trước.

Trong khi đó, lượng khách du lịch năm ngoái đã phục hồi lên mức 94% ở châu Âu, 96% ở châu Phi và 90% ở châu Mỹ, so với năm 2019.

Tuy vậy, chỉ số này của khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới đạt 65%, với Maldives và Fiji là những điểm đến yêu thích nhất. Nguyên nhân chính là do sự phục hồi chậm chạp ở Đông Bắc Á (bao gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc) với lượng khách quốc tế trở lại mới đạt khoảng 55% so với mức năm 2019.

Trong đó, theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, nước này đã đón 25,07 triệu lượt khách du lịch vào năm 2023, tương đương khoảng 80% so với mức năm 2019. Động lực chính trong giai đoạn này nằm ở đồng yên yếu khiến chi phí lưu trú và mua sắm rẻ.

Dù vậy, UNWTO vẫn lạc quan du lịch sẽ nhanh chóng phục hồi trên khắp châu Á, qua đó giúp lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu trở về mức trước dịch Covid-19 ngay trong năm 2024.

Cơ quan này cũng đặt kỳ vọng vào sự phục hồi của du lịch nước ngoài và trong nước của Trung Quốc, với việc Bắc Kinh cấp du lịch miễn thị thực cho công dân Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia trong một năm kể từ tháng 12-2023. Nhu cầu bị dồn nén và kết nối hàng không gia tăng cũng được dự báo sẽ là những động lực quan trọng cho du lịch toàn cầu trong năm nay.

UNWTO cũng lưu ý, các rủi ro địa chính trị sẽ đặt ra những thách thức "đáng kể" đối với sự phục hồi bền vững của du lịch.

Cũng theo UNWTO, du lịch trên toàn cầu vào năm 2023 đã đạt doanh thu khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, bằng khoảng 93% mức của năm 2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Du lịch toàn cầu sẽ trở về mức trước đại dịch Covid-19 ngay trong năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.