Giá dầu tăng mạnh vì khủng hoảng vùng Vịnh và lời kêu gọi hạn chế du lịch nước ngoài của Thủ tướng Narendra Modi đang phủ bóng lên mùa cao điểm du lịch hè của người Ấn Độ.
Ngành du lịch Ấn Độ lo ngại lời kêu gọi hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết của Thủ tướng Narendra Modi có thể khiến nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục suy yếu, đúng vào cao điểm mùa hè.
Lo ngại xuất hiện trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh vì căng thẳng tại vùng Vịnh, gây áp lực lên đồng rupee, dự trữ ngoại hối và hóa đơn nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Theo các chuyên gia trong ngành, lượng yêu cầu đặt tour nước ngoài đã giảm khoảng 10%-15% do lạm phát và chi phí đi lại leo thang.

Đây vốn là giai đoạn nhiều gia đình khá giả tại Ấn Độ lựa chọn các điểm đến có khí hậu mát mẻ hơn ở châu Âu và Australia trong kỳ nghỉ học kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6.
“Thủ tướng có nhiều người ủng hộ, nên lời khuyên của ông thường được người dân chú ý. Một số người có thể vì vậy mà hoãn chuyến đi sang năm sau,” Ravi Gosain, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Ấn Độ, cho biết.
Theo ông Gosain, ngành du lịch đã ghi nhận mức giảm 10%-15% về lượng yêu cầu đặt tour và hoạt động kinh doanh trong mùa cao điểm năm nay.
Áp lực chi phí càng gia tăng sau khi giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, sau động thái của Iran đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Hôm Chủ nhật, ông Modi cũng kêu gọi người dân giảm tiêu thụ nhiên liệu và hạn chế mua vàng trong vòng một năm nhằm giảm áp lực nhập khẩu trong bối cảnh khủng hoảng vùng Vịnh đẩy chi phí năng lượng tăng cao.
Phát biểu này nhanh chóng tác động tới nhóm cổ phiếu du lịch và hàng không. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giới đầu tư đồng loạt bán ra cổ phiếu của các nền tảng đặt vé và dịch vụ du lịch trực tuyến như EaseMyTrip, Yatra Online và Ixigo.
Giá vé máy bay cũng tăng mạnh khi nhiều hãng hàng không áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu. Điều này khiến các chuyến du lịch nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt khi cộng thêm chi phí khách sạn và đi lại tại điểm đến.
Ngành du lịch Ấn Độ hiện có quy mô khoảng 231,6 tỷ USD và hỗ trợ khoảng 1/10 số việc làm của cả nước. Đây là ngành du lịch lớn thứ tám thế giới và được dự báo có thể vươn lên vị trí thứ tư trong thập kỷ tới.
Riêng thị trường du lịch nước ngoài của người Ấn Độ được dự báo đạt 55,39 tỷ USD vào năm 2034, tăng mạnh so với mức 18,82 tỷ USD cách đây một thập kỷ.
Số lượt người xuất cảnh khỏi Ấn Độ trong năm 2025 cũng tăng gần 6%, lên 32,7 triệu lượt, nhờ thu nhập cải thiện, thủ tục thị thực thuận lợi hơn và ảnh hưởng từ mạng xã hội.
Theo báo cáo của Ernst & Young, dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu và môi giới tài chính Bernstein, Ấn Độ có thể trở thành thị trường du lịch nước ngoài lớn thứ năm thế giới vào năm 2027, tăng từ vị trí thứ 10 năm 2019.
Trong bối cảnh đó, ngành lữ hành có thể chịu thêm áp lực thúc đẩy du lịch nội địa để bù đắp phần sụt giảm từ các tour quốc tế. Tuy nhiên, ông Sunil Kumar, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Ấn Độ, cho rằng du lịch trong nước thường có biên lợi nhuận thấp hơn và chỉ đóng góp khoảng 1/5 doanh thu của một đại lý du lịch điển hình.
Các hiệp hội trong ngành cũng đang kêu gọi chính phủ tăng cường thu hút khách quốc tế tới Ấn Độ nhằm bù đắp lượng ngoại tệ chảy ra nước ngoài.
Theo EaseMyTrip, phát biểu của ông Modi có thể tạo thêm động lực cho du lịch nội địa. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây mới chỉ là lời kêu gọi chứ chưa phải là thay đổi chính sách.
“Điều này chắc chắn sẽ có tác động trong ngắn hạn và trung hạn,” Kranthi Bathini, Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại công ty dịch vụ tài chính WealthMills Securities, nhận định.
“Nhưng nếu giá dầu thô giảm, thị trường có thể phục hồi.”
Theo Reuters
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.