Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du học chuyển tiếp: Xu hướng mới

NGOHUONG| 09/04/2006 09:42

Hiện nay du học chuyển tiếp đang chiếm ưu thế so với du học toàn phần nhờ đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, bằng cấp và đặc biệt là giải quyết nguyện vọng của các bậc phụ huynh về vấn đề tài chính cũng như tâm lý.

Sinh viên Việt Nam tìm hiểu thông tin về các truờng đại học tại Canada. Ảnh:P.A

Hiện nay du học chuyển tiếp đang chiếm ưu thế so với du học toàn phần nhờ đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, bằng cấp và đặc biệt là giải quyết nguyện vọng của các bậc phụ huynh về vấn đề tài chính cũng như tâm lý.

Thống kê cho thấy, số lượng du học chuyển tiếp chiếm đến 1/2 du học tại chỗ và toàn phần. Bà Bùi Thị Thanh Nga - Giám đốc Trung tâm Quản trị kinh doanh Thames cho biết, sở dĩcó nhiều người lựa chọn du học chuyển tiếp vì mô hình này có thể giảm đáng kể chi phí cho học viên. So với du học toàn phần thì du học chuyển tiếp thấp hơn tới 1/3 chi phí. Theo khảo sát, chi phí thông thường của một khóa du học toàn phần 18 tháng khoảng 25.000-30.000 USD (bao gồm học phí và ăn ở), trong khi đó du học chuyển tiếp chỉ xê dịch từ 10.000 - 13.000 USD. Không chỉ tiết kiệm chi phí, du học chuyển tiếp còn hấp dẫn đa số sinh viên vì được cấp bằng quốc tế sau khóa học. Đây là một lợi thế đặc biệt, bảo đảm cho học viên sau khi ra trường có được một công việc tốt, một tương lai vững chắc.

Bà Phan Thị Quỳnh Lâm ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, bà cho con học Truyền thông đại chúng (Mass Communication) tại Học viện Informatics vì đây là một tổ chức hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo Quản trị Kinh doanh và Công nghệ thông tin của Xingapo. Chỉ cần học 2 năm tại Thames ở Việt Nam và thêm 1 năm chuyển tiếp ở Xingapo, con bà sẽ có bằng của Học viện Informatics. Đây là một ví dụ điển hình về mô hình đào tạo 2+1 được áp dụng bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế của mô hình du học chuyển tiếp. Yếu tố chất lượng giảng viên và chương trình đào tạo luôn được kiểm soát chặt chẽ bởi các trường đại học liên thông. Cách tiếp cận trực tiếp tới các trường đại học quốc tế cũng là lợi thế rất lớn của mô hình này.

Hơn thế nữa, mô hình đào tạo chuyển tiếp còn giải quyết vấn đề tâm lý cho các phụ huynh. Bà Lâm chia sẻ: “Cho con đi du học ở nước ngoài khi cháu chưa đầy 20 tuổi khiến cả gia đình không yên tâm. Quyết định cho cháu theo học mô hình chuyển tiếp, vừa tiết kiệm chi phí ăn ở đáng kể, có bằng đại học nước ngoài, mà lại không phải lo lắng việc cháu phải sống xa gia đình”.

Tuy nhiên, cũng như các mô hình đào tạo khác của nước ngoài, du học chuyển tiếp có những yêu cầu khá cao về trình độ mà trước tiên là ngoại ngữ. Theo bà Nga, trở ngại lớn cho các học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay vẫn là khả năng tiếng Anh. Các đối tượng tham gia học, dù là học sinh tốt nghiệp PTTH, sinh viên đại học hay sau đại học đều phải trải qua kỳ thi đầu vào tiếng Anh, với điểm kiểm tra theo hệ thống IELTS tối thiểu là 5.0. Vì thế, những ai muốn theo học mô hình này nên trang bị cho mình một vốn kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh lưu loát, khả năng ứng xử nhạy bén để “nhập cuộc”.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Du học chuyển tiếp: Xu hướng mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.