Dự án Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn 1 (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm được triển khai từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn dở dang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân phường Thụy Phương và Cổ Nhuế 2.
Ngày 24-3, phóng viên Báo Hànộimới đã đến thực tế tại khu vực dự án, có chiều dài 2,2km. Mọi hoạt động giải phóng mặt bằng hay thi công đều không diễn ra.
Theo người dân phường Cổ Nhuế 2, đoạn đường này triển khai thi công từ năm 2008 nhưng đã dừng từ lâu. Nhiều đoạn đường bị trũng, khi có mưa thì ngập sâu 30cm, cỏ dại mọc nhiều.
Đặc biệt, đoạn từ Phố Viên đến đường Tây Thăng Long, dài 600m đi qua địa bàn 3 tổ dân phố 2, 3, 4 phường Cổ Nhuế 2, luôn trong tình trạng nhếch nhác, tạm bợ. Nền đường lỗ chỗ "ổ gà", "ổ trâu", đa phần là nền đất, nơi cao, chỗ trũng, khiến cho các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn. Hai bên đường đã bị chiếm dụng làm cửa hàng ăn uống, nơi trông giữ ô tô, xe máy. Nhiều khu đất trống bị đào sâu nhưng không có cảnh báo, khiến việc đi lại của người dân gặp nguy hiểm. Một số vị trí của đoạn đường này còn trở thành điểm tập kết rác thải, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
Đáng nói, sau mỗi cơn mưa là tuyến đường này bị ngập úng kéo dài. Người dân phải tự thuê người thông tắc cống, khơi thông dòng chảy để thuận tiện hơn cho di chuyển, sinh hoạt.
Bà Trần Thị Hà, người dân tổ dân phố số 3 phường Cổ Nhuế 2 cho biết: "Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị nhiều lần, mong muốn dự án nhanh chóng được triển khai để cuộc sống của người dân ổn định. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn chưa có dấu hiệu khởi động lại".
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) Hoàng Mạnh Cường cho biết, Dự án Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn 1 (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư. Dự án này đã ngừng trệ từ nhiều năm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như cuộc sống của người dân. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương và UBND phường đã có báo cáo bằng văn bản đến UBND quận Bắc Từ Liêm, đề nghị sớm triển khai dự án. Theo thông tin mà phường nhận được, dự án hiện đang nằm trong danh sách các dự án có nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết.
Nguyên nhân đầu tiên là do cao độ mặt đường được phê duyệt thấp hơn cao độ hiện trạng xung quanh từ 0,3m đến 0,9m. Cụ thể, cao độ thiết kế của dự án là từ 6,4m đến 6,5m, trong khi cao độ hiện trạng là từ 6,8m đến 7,35m. Vì vậy, những đoạn đường đã thi công xong luôn trong tình trạng ngập nước. UBND quận Bắc Từ Liêm đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép điều chỉnh nâng cao độ toàn tuyến đường lên khoảng 7,0m đến 7,2m cho phù hợp với cao độ hai bên tuyến.
Theo Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2, đối với khu vực đường đã thi công xong và ngập nước, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá lại kết cấu để xem xét có tiếp tục sử dụng được hay không. Trường hợp không sử dụng được hoặc chỉ sử dụng làm lớp lót móng đường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép điều chỉnh kết cấu mặt đường bảo đảm theo tiêu chuẩn.
Một lý do khác khiến dự án bị chậm triển khai là do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn hơn 10 hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tiếp tục có đơn thư khiếu kiện và các cơ quan chức năng đang giải quyết.
Rõ ràng, cho dù còn tồn tại khó khăn nhưng việc để một dự án dở dang đến 17 năm là vô cùng bất cập. Các cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm cần sớm giải quyết những vướng mắc kéo dài để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, tránh gây lãng phí và bức xúc cho người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.