Chỉ sau chưa đầy 5 tháng thi công, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tham gia hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô trong mùa mưa bão năm nay. Tiến độ vượt bậc của dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực chống ngập mà còn cho thấy hiệu quả của cơ chế triển khai công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp.

Hoàn thành công trình trong thời gian kỷ lục
Những ngày cuối tháng 6-2026, trên công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, hàng chục kỹ sư, công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lan can, đường dạo, hệ thống chiếu sáng và chỉnh trang cảnh quan quanh hồ. Trước mắt là một hồ điều hòa rộng lớn với mặt nước khoảng 5ha đã thành hình, sẵn sàng phát huy vai trò điều tiết nước cho khu vực phía Tây Thủ đô.
Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 được UBND thành phố Hà Nội ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 6078/QĐ-UBND ngày 7-12-2025 và phê duyệt đầu tư ngày 26-1-2026. Công trình có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xác định là một trong những dự án trọng điểm nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước, giảm úng ngập và hỗ trợ vận hành hiệu quả cho trạm bơm Yên Nghĩa.
Theo thiết kế, hồ có tổng diện tích hơn 5,6ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 5ha, độ sâu trung bình 5,2m. Dung tích chứa đạt khoảng 244.000m³, trong đó dung tích điều hòa khoảng 161.000m³. Công trình được xây dựng đồng bộ với hệ thống kè bê tông lắp ghép, cống điều tiết kết nối kênh La Khê, hệ thống cửa van điều tiết, đường dạo và chiếu sáng xung quanh hồ.
Điều đáng ghi nhận là tiến độ triển khai dự án diễn ra hết sức khẩn trương. Công trình khởi công ngày 2-2-2026. Đến cuối tháng 2, mặt bằng cơ bản được bàn giao đầy đủ để tổ chức thi công đồng loạt. Chỉ sau chưa đầy 4 tháng, đến ngày 24-6, dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính.

Trong đó, hệ thống kè hồ và cống đấu nối với kênh La Khê, kênh Đông La đã hoàn thành trước ngày 30-4-2026 để kịp thời tham gia nhiệm vụ tiêu thoát nước chung của thành phố trong mùa mưa. Các hạng mục hoàn thiện như lan can, đường dạo, chiếu sáng, vận chuyển đất và gia cố mái kè hiện đã hoàn thành 99%, dự kiến hoàn tất toàn bộ trước ngày 30-6 theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.
Theo ông Trương Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội), có được kết quả này, các nhà thầu thi công đã phải trải qua nhiều khó khăn. Nhiều đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 5 và tháng 6 làm ngập úng cục bộ mặt bằng thi công, ảnh hưởng đến thi công. Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động vận chuyển đất chỉ có thể thực hiện qua một tuyến đường công vụ duy nhất, đi qua khu dân cư đông đúc, thường xuyên bị hạn chế giờ lưu thông.
Các bãi đổ đất xa công trường, trong đó bãi đổ chính tại Ứng Hòa cách khoảng 38km... Tuy nhiên, với tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”, chủ đầu tư và các nhà thầu đã chủ động điều phối nhân lực, thiết bị để bù tiến độ, không những đưa dự án về đích đúng kế hoạch mà còn giúp tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho các chi phí về đất đắp cho các dự án đầu tư công khác của thành phố.
Tăng năng lực chống ngập, tạo điểm nhấn hạ tầng đô thị
Theo các chuyên gia xây dựng, việc hoàn thành hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây Hà Nội - nơi chịu áp lực đô thị hóa rất lớn trong những năm gần đây. Khi đi vào vận hành, hồ sẽ cùng với các hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 3 và 4 tạo thành cụm công trình điều tiết nước đồng bộ phục vụ trạm bơm Yên Nghĩa. Trong điều kiện dự báo mưa lớn, hồ có thể được hạ thấp mực nước đệm để tăng dung tích chứa. Khi lượng nước dồn về quá lớn, hệ thống cửa van sẽ đưa nước từ kênh Đông La vào hồ nhằm giảm áp lực cho kênh La Khê và hỗ trợ trạm bơm Yên Nghĩa vận hành hiệu quả.
Đánh giá về tiến độ thực hiện dự án, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho rằng đây là một điểm sáng trong công tác triển khai các công trình hạ tầng của Hà Nội.

Tiến sĩ Phạm Đình Khuê (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan thì việc thành phố Hà Nội đầu tư các hồ điều hòa, công trình trữ nước và điều tiết nước là giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu của đô thị. Đặc biệt, hồ Yên Nghĩa 2 được hoàn thành trong thời gian rất ngắn sẽ giúp thành phố sớm phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực ứng phó với mưa lớn và ngập úng.
Một chuyên gia nhiều năm tham gia các dự án thủy lợi của Hà Nội cũng đánh giá: Nếu so với nhiều dự án cải tạo, nâng cấp hồ điều hòa có cùng quy mô trước đây thường mất từ một đến vài năm để hoàn thành, thì việc hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 cơ bản hoàn thành sau chưa đầy 5 tháng thi công là tốc độ rất hiếm gặp. Đây có thể xem là một minh chứng cho sự quyết liệt của thành phố, sự chủ động của chủ đầu tư và tinh thần thi công thần tốc của các nhà thầu.
Tiến sĩ Phạm Đình Khuê cho biết thêm, thành công lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở tiến độ nhanh mà còn ở việc hoàn thành các hạng mục cốt lõi trước mùa mưa, bảo đảm công trình có thể tham gia ngay vào hệ thống tiêu thoát nước chung của thành phố.
Từ một khu đất đang trong quá trình giải phóng mặt bằng đầu năm 2026, đến nay hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đã hiện hữu như một công trình hạ tầng quan trọng của khu vực phía Tây Hà Nội. Tiến độ thần tốc của dự án cho thấy khi có sự chỉ đạo quyết liệt, cơ chế phù hợp và sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị liên quan, những công trình cấp bách hoàn toàn có thể được triển khai nhanh, hiệu quả và bảo đảm chất lượng.
Trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực nâng cao năng lực chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 không chỉ là một công trình kỹ thuật đơn thuần mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm đầu tư hạ tầng theo hướng chủ động, bền vững và vì chất lượng sống của người dân Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.