Xây dựng

Dự án đường Vành đai 4: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư

Đỗ Minh 27/08/2023 - 06:32

Tại Hội nghị giao ban tiến độ triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố diễn ra đầu tháng 8-2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dự án Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: "Phải tập trung triển khai 14 dự án tái định cư, bảo đảm các yếu tố sinh kế, cho người dân ổn định cuộc sống".

Thực hiện chỉ đạo này, các sở, ngành, địa phương liên quan của thành phố đang quyết liệt triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

tai-dinh-cu.jpg
Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Hồng Vân (huyện Thường Tín). Ảnh: Duy Linh

Đã khởi công nhiều khu tái định cư

Dự án đường Vành đai 4 đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội dài 59,2km, đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 793,8ha. Để bảo đảm cho người dân sau thu hồi đất ổn định cuộc sống, Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư. Cụ thể, huyện Sóc Sơn 1 khu, huyện Mê Linh 3 khu, huyện Đan Phượng 2 khu, huyện Hoài Đức 2 khu, huyện Thanh Oai 2 khu và huyện Thường Tín 4 khu.

Ngay từ khi triển khai dự án, huyện Thường Tín đã chủ động rà soát, kiến nghị thành phố vị trí các khu tái định cư. Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, sau khi UBND thành phố có văn bản chấp thuận vị trí của 4 khu tái định cư trên địa bàn huyện, các cơ quan chức năng của huyện Thường Tín đã khẩn trương hoàn thành thủ tục để sớm triển khai các dự án.

“Đến nay, huyện đã khởi công 3 khu tái định cư tại xã Hồng Vân với quy mô 1,52ha; khu tái định cư Văn Bình 3,82ha và khu tái định cư Vân Tảo có quy mô 4,97ha. Trong đó, khu tái định cư xã Hồng Vân được khởi công từ đầu tháng 6-2023, trước khi khởi công Dự án đường Vành đai 4. Các khu tái định cư sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của một khu dân cư đô thị, với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết hợp hài hòa với khu dân cư hiện hữu”, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh thông tin.

Mới đây, UBND huyện Mê Linh cũng đã khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Văn Khê phục vụ di dời các hộ dân nằm trong Dự án đường Vành đai 4. Dự án có diện tích 7,74ha, tổng mức đầu tư khoảng 179,2 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu tái định cư của 198 hộ dân thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê.

Để người dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án đường Vành đai 4 sớm ổn định cuộc sống, huyện Thanh Oai đã tích cực triển khai xây dựng khu tái định cư tại thôn Thượng, xã Cự Khê với diện tích 7.315m2 và tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng rộng 13.019m2 (tái định cư cho các hộ dân thuộc quận Hà Đông). Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng thông tin, huyện đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại xã Tam Hưng, cố gắng bàn giao đất cho các hộ tái định cư vào tháng 12-2023.

Huyện Hoài Đức cũng đang đẩy nhanh triển khai 2 khu tái định cư tại xã Đông La và xã Đức Thượng. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Trường cho biết, đối với khu Đông La, đang niêm yết dự thảo phương án của 37 hộ, diện tích 8.932,8m2, với số tiền hơn 9 tỷ đồng, UBND huyện sẽ phê duyệt và chi trả vào đầu tháng 9-2023. Còn đối với khu tái định cư ở xã Đức Thượng, huyện đã kiểm đếm được 14/14 hộ và đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, niêm yết dự thảo theo quy định. Huyện dự kiến hoàn thành việc đầu tư xây dựng hai khu tái định cư này trong tháng 11-2023.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, ở thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân (Thường Tín) chia sẻ: “Khi được tuyên truyền về Dự án đường Vành đai 4, gia đình tôi đã chấp hành ngay và rất đồng thuận. Đặc biệt, khu tái định cư được khởi công sớm, triển khai nhanh, nên người dân cũng yên tâm, phấn khởi…”.

Vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Tính đến đầu tháng 8-2023, đã có 6 dự án tái định cư giải phóng xong mặt bằng, 8 dự án đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các huyện phải quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và việc triển khai các dự án phải đồng bộ từ hạ tầng giao thông đến điện, nước… để người dân có thể ổn định cuộc sống ngay khi nhận bàn giao đất, chứ không vì tiến độ, mà các điều kiện sống không bảo đảm.

Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án tái định cư đang gặp không ít khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng chia sẻ, dự án khu tái định cư tại thôn Thượng, xã Cự Khê đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, kết thúc thời gian niêm yết từ ngày 20-5-2023, song đến nay, không có hộ nào ký xác nhận. Huyện sẽ rà soát, kiểm đếm, thống kê nguồn gốc đất rõ ràng, minh bạch và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cũng cho biết, khu tái định cư Vụng ở xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) rộng 0,56ha đã được các cơ quan chức năng của huyện kê khai, kiểm đếm, nhưng nhiều hộ dân không hợp tác. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất bắt buộc theo đúng quy định.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư song hành với triển khai thi công Dự án đường Vành đai 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các địa phương liên quan cần khẩn trương rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn:
Xây dựng khu tái định cư như một khu đô thị mới

anh-tuan.jpg

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Mê Linh có chiều dài 11,2km, đi qua 5 xã, 12 thôn, diện tích đất thu hồi khoảng 141,5ha, liên quan đến gần 3.000 hộ dân. Trong đó, diện tích đất ở chiếm 6,96ha, liên quan đến 438 hộ dân. Chỉ trong 8 tháng (từ tháng 11-2022 đến tháng 6-2023) với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Mê Linh đã bàn giao 122,6ha đất, đạt 86,2% tổng diện tích toàn tuyến cho chủ đầu tư thi công dự án.

Đặc biệt, nhằm bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho các hộ có đất ở thuộc diện thu hồi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, huyện đã bố trí 3 khu tái định cư với diện tích 14,81ha tại 3 xã: Văn Khê, Đại Thịnh, Chu Phan. Phương châm chỉ đạo của huyện đối với các khu tái định cư là phải bảo đảm điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Huyện chủ trương xây dựng các khu tái định cư như một khu đô thị mới, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại và bà con được tái định cư ngay tại địa phương. Huyện cũng đặt mục tiêu, từ nay đến cuối năm 2023 sẽ khởi công xây dựng hạ tầng cả 3 khu tái định cư và hoàn thành trong năm 2024 để đón các hộ dân đến xây dựng nhà ở.

Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) Nguyễn Mạnh Hà:
Mong sớm được giao đất tái định cư

manh-ha.jpg

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Đan Phượng, xã Hồng Hà thu hồi 310.023,7m2 đất, trong đó đất ở thu hồi của 90 hộ, diện tích 17.875m2; đất nông nghiệp của 196 hộ, diện tích 60.904,8m2... Riêng với đất ở của 90 hộ, xã Hồng Hà đã trình UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất của 79 hộ và phối hợp tổ chức kê khai, kiểm đếm tài sản trên đất được 76/79 hộ; 3 hộ còn lại đang tiếp tục kê khai kiểm đếm. Đối với khu tái định cư tại xứ đồng Lò Ngói của xã Hồng Hà rộng 3,7ha, đến nay đã giải phóng xong mặt bằng và đang xây dựng hạ tầng.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với đất ở, xã Hồng Hà đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện sớm ban hành giá đất cụ thể để sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất ở. Đồng thời, các hộ dân cũng mong muốn sớm được giao đất tái định cư để ổn định cuộc sống. Hiện nay, đơn vị thi công đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư của xã để sớm giao cho các hộ dân. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các phòng, ban của huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND xã Đông La (huyện Hoài Đức) Kiều Duy Tập:
Đồng thuận thực hiện dự án tái định cư

duy-tap.jpg

Xã Đông La có 32,33ha đất phải thu hồi phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, trong đó đất nông nghiệp của 687 hộ, diện tích 24,54ha và 7,26ha đất công; 0,53ha đất ở của 91 hộ. UBND xã Đông La đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kê khai, kiểm đếm đất, các công trình, tài sản trên đất đối với 91/91 hộ. Đến nay, 91 hộ đã đồng thuận việc kiểm đếm và thu hồi đất.

Đối với khu đất thực hiện dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ở xứ đồng Cửa Làng, thôn La Tinh có tổng diện tích 11.278m2, liên quan đến 41 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp. UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức kê khai kiểm đếm, niêm yết dự thảo phương án của 37/41 hộ. Đối với những hộ còn lại, địa phương và cơ quan chức năng đang phối hợp triển khai các bước theo quy định. Về cơ bản, các hộ dân có đất nằm trong dự án và dự án tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 đều đồng thuận, ủng hộ và mong muốn sớm được nhận bồi thường, hỗ trợ, được giao đất để ổn định cuộc sống.

Nhóm phóng viên ghi

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự án đường Vành đai 4: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.