Chính trị

Đột phá, sáng tạo để Hà Nội cùng cả nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình"

Hương Ly 23/10/2024 - 18:40

Tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, diễn ra sáng 23-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Tờ trình xin ý kiến về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Phát biểu chỉ đạo nội dung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, việc sửa đổi, hoàn thiện nhằm bảo đảm văn kiện trình đại hội phải là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thực sự xứng tầm và thể hiện được ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày Tờ trình. Ảnh: Viết Thành
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày Tờ trình. Ảnh: Viết Thành

Chắt lọc, tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện văn kiện đại hội

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Văn kiện Đại hội hội XVIII Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII.

Về chủ đề: “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; bản lĩnh hội nhập, đổi mới sáng tạo, đột phá phát triển; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, đoàn kết phấn đấu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết, phương án chủ đề trên đã bảo đảm đầy đủ các thành tố, ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu.

Về phương châm đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, cơ bản kế thừa phương châm Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, thể hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt qua các nhiệm kỳ đại hội, đồng thời có điều chỉnh bổ sung thay thế cụm từ “sáng tạo” bằng cụm từ “đột phá” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo bước đột phá cả về tư duy và hành động của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị các cấp, trong mỗi cán bộ, đảng viên về tầm nhìn, chiến lược phát triển Thủ đô giai đoạn mới.

Tại Tờ trình, Ban Thường vụ Thành ủy cũng báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về các nội dung chủ yếu của dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị liên quan đến việc đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước và thành phố (5 năm qua và dự báo trong thời gian tới); đánh giá kết quả và hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII; mục tiêu tổng quát Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành

Ban Thường vụ Thành ủy cũng xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về 23 chỉ tiêu chính đến năm 2030, bao gồm các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030; những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 5 năm 2025-2030…

Góp ý hoàn thiện dự thảo, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nêu, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện quy hoạch khu vực ngoài đê sông Hồng, sông Đuống trên tinh thần cải tạo môi trường sống, tái thiết và chỉnh trang đô thị, nhằm nâng cao đời sống người dân.

“Nếu tập trung làm được trong nhiệm kỳ tới, đây chắc chắn là một bước đột phá về phát triển đô thị”, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nói.

Đồng chí Vũ Đăng Định cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và mong muốn trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị, vấn đề môi trường sẽ được thành phố quan tâm hơn nữa.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tham luận Ảnh: Viết Thành
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề cập vấn đề cải cách hành chính trong Đảng và khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm giúp Đảng luôn trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng mong muốn, các chỉ tiêu tại dự thảo Báo cáo chính trị sẽ sớm hoàn thiện, qua đó giúp các quận, huyện, thị xã có căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với các địa phương.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên lại bày tỏ tâm đắc với những cụm từ “Bản lĩnh hội nhập”, “Đổi mới sáng tạo”, “Đột phá phát triển” được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng thời, theo Bí thư Huyện ủy Đông Anh, cần đưa những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống vào dự thảo. Đó là việc bảo vệ môi trường song hành với phát triển kinh tế, quan tâm yếu tố con người, đặc biệt là sức khỏe; tập trung xây dựng các chương trình công tác trọng tâm, các khâu đột phá và quan tâm phát triển các không gian ngầm.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu tham luậnẢnh: Viết Thành
Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành

Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của Tiểu ban Văn kiện và Ban Thường vụ Thành ủy trong việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát đề cương chi tiết đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua tại Hội nghị lần thứ 18. Báo cáo chính trị cũng đã kế thừa cách xây dựng báo cáo của nhiệm kỳ trước. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030 cũng đã bám sát định hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết 15-NQ/TƯ và Kết luận 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô, hai quy hoạch của Thủ đô và các văn bản liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục dự thảo báo cáo; thống nhất nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được và tổng hợp, khái quát các thành tựu lớn của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đề nghị ban soạn thảo tiếp tục cập nhật kết quả của năm 2024, 2025 trong các dự thảo tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt lưu ý, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều bài viết với tinh thần chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về chuyển đổi số, về chống lãng phí... Những tinh thần chỉ đạo mới này cũng đang được Tiểu ban Văn kiện của Trung ương cập nhật, bổ sung vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương và tinh thần chỉ đạo mới của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố”.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố phải là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thực sự xứng tầm và thể hiện được ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sự mong muốn, kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị dành cho Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị để hoàn thiện dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 21 (tổ chức vào tháng 1-2025) theo đúng kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột phá, sáng tạo để Hà Nội cùng cả nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.