Thị trường

Đồng USD suy yếu kéo dòng tiền chảy mạnh vào nhóm kim loại

Lam Giang 04/07/2024 - 08:48

Số liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua áp đảo trên thị trường hàng hóa thế giới trong phiên giao dịch ngày 3-7. Đáng chú ý, đồng USD suy yếu kéo dòng tiền đầu tư chảy mạnh vào nhóm hàng kim loại.

4.7-1-kl.png
Bảng giá giao dịch kim loại ngày 3-7. Nguồn: MXV

Nhóm nông sản, năng lượng và kim loại tăng giá trong khi nguyên liệu công nghiệp quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số MXV-Index tăng 0,83% lên mức 2.292 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Nhóm kim loại đón nhận lực mua tích cực, giúp tất cả mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch ngày 3-7.

Đối với kim loại quý, giá bạc dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường với mức tăng gần 4% lên 30,84 USD/ounce, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Đây cũng là phiên ghi nhận mức tăng mạnh nhất của giá bạc trong vòng hai tuần trở lại đây. Giá bạch kim cũng tăng nhẹ 0,42% lên 1.013,4 USD/ounce.

Nguyên nhân chính hỗ trợ cho giá kim loại quý xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD sau khi Mỹ công bố một loạt dữ liệu không mấy lạc quan về tình hình việc làm và hoạt động dịch vụ. Đồng USD đã giảm mạnh ngay sau đó với chỉ số Dollar Index chốt ngày giảm 0,3% xuống 105,4 điểm, mức thấp nhất 2 tuần.

4.7-2-ns.png
Bảng giá giao dịch nông sản ngày 3-7. Nguồn: MXV

Đồng USD suy yếu giúp giá các mặt hàng trong nhóm kim loại cơ bản đồng loạt tăng. Trong đó, giá quặng sắt tăng 2,85% lên 113,17 USD/tấn, cao nhất gần một tháng và là phiên tăng giá thứ tư liên tiếp.

Giá đồng COMEX tăng 2,59% lên 9.994,64 USD/tấn, mức cao nhất hai tuần. Triển vọng tiêu thụ lạc quan hơn tại Trung Quốc cũng giúp củng cố lực mua đồng trong phiên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3-7, giá đậu tương tăng 0,76% lên mức 412,08 USD/tấn, mức cao nhất trong vòng 2 tuần. Đây cũng là phiên hồi phục thứ ba liên tiếp của giá đậu tương, sau khi giá liên tục lao dốc trong tháng 6.

Giá khô đậu tương rung lắc mạnh trong phiên hôm qua và đóng cửa với mức giảm nhẹ 0,06%. Ở chiều ngược lại, dầu đậu tương là mặt hàng dẫn đầu đà tăng của cả nhóm trong phiên hôm qua, với mức tăng lên tới 3,4%.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày 3-7, giá chào khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta tăng nhẹ. Tại cảng Cái Lân, giá chào bán khô đậu tương kỳ hạn tháng 8 và 9 năm nay dao động quanh mức 12.000-12.050 đồng/kg. Trong khi đó, tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn, dao động quanh mức 11.850-11.900 đồng/kg.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng USD suy yếu kéo dòng tiền chảy mạnh vào nhóm kim loại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.