Môi trường

Đóng tiếp một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, lũ sông ở Hà Nội vẫn ở mức cao

Kim Nhuệ 30/07/2024 10:43

11h trưa nay (30-7), Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng thêm một cửa xả đáy. Mực nước các sông tại Hà Nội xuống chậm, tiếp tục ở mức cao.

Sau 13h chiều nay (29-7), hồ thủy điện Hòa Bình chỉ còn mở 2 cửa xả đáy. Ảnh: EVN
Sau 11h chiều nay (30-7), hồ thủy điện Hòa Bình chỉ còn mở 1 cửa xả đáy. Ảnh: EVN

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, 8h sáng nay, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Hòa Bình ở cao trình 102,17m; trong khi đó lưu lượng đến hồ là 3.688m3/s, lưu lượng xả là 5.437m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy vào hồi 11h trưa nay (30-7); đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa...

Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc...

Mực nước sông Bùi, đoạn huyện Chương Mỹ duy trì ở mức trên báo động lũ cấp III trong nhiều ngày nay. Ảnh: Bảo Châu
Mực nước sông Bùi, đoạn huyện Chương Mỹ duy trì ở mức trên báo động lũ cấp III trong nhiều ngày qua. Ảnh: Bảo Châu

Cập nhật về thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, 7h sáng nay (30-7), mực nước các sông chảy qua địa phận Hà Nội có xu thế xuống. Trên các sông: Hồng, Đà, Đuống, Cà Lồ đang ở dưới báo động lũ cấp I; sông Đáy trên báo động lũ cấp I.

Sông Bùi và sông Tích, đoạn chảy qua các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đang xuống nhưng tốc độ lưu thoát rất chậm và tiếp tục ở mức cao. Cụ thể lúc 7h, mực nước sông Tích, đoạn huyện Quốc Oai, ở mức 8,23m (trên báo động lũ cấp III là 0,23m); mực nước sông Bùi, đoạn huyện Chương Mỹ, ở mức 7,33m (trên báo động lũ cấp III là 0,33m).

Dự báo đến 7h ngày mai (31-7), mực nước sông Bùi có khả năng xuống mức 7,1m (trên báo động lũ cấp III là 0,1m); mực nước sông Tích có thể ở mức 8,02m (trên báo động lũ cấp III là 0,02m).

Mực nước sông Bùi vẫ97 hộ dân ở thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) đi lại bằng thuyền và lội nước. Ảnh: Bảo Châu
Mực nước sông Bùi dâng cao khiến 207 hộ dân ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ), sáng 30-7, vẫn phải đi lại bằng thuyền và lội nước. Ảnh: Bảo Châu

Do mực nước sông Bùi, Tích vẫn ở mức cao nên nhiều khu dân cư ven sông thuộc các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai... vẫn bị ngập úng, gia tăng rủi ro thiên tai, dịch bệnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng tiếp một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, lũ sông ở Hà Nội vẫn ở mức cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.