Đầu tư

Dòng tiền tập trung vào nhóm họ đậu và cà phê

Lam Giang 30/06/2026 - 12:02

Thị trường hàng hóa nguyên liệu khởi đầu tuần giao dịch với diễn biến phân hóa, đóng cửa lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm gần 0,4%, xuống 2.547 điểm.

anh-1_-chi-so-mxv-index-30.6.png
Chỉ số MXV-Index giảm gần 0,4%, xuống 2.547 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm nông sản tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi chỉ số giá của nhóm giảm mạnh 1,62% so với phiên trước. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra sôi động khi giá trị giao dịch của toàn nhóm tăng gần 22,5%.

Đáng chú ý, các mặt hàng thuộc nhóm họ đậu chiếm gần 30% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Khép lại phiên giao dịch ngày 29-6 (giờ quốc tế), giá đậu tương kỳ hạn giảm 1,5% xuống 411,2 USD/tấn, trong khi giá dầu đậu tương cũng giảm 1,4%, xuống còn 1.518 USD/tấn.

Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy các quỹ quản lý tiền tệ đã bán ròng khoảng 16.000 hợp đồng đậu tương, 19.000 hợp đồng dầu đậu tương và 9.000 hợp đồng khô đậu tương. Động thái thu hẹp vị thế này đã kéo tổng lượng mua ròng của toàn bộ tổ hợp đậu tương xuống còn khoảng 149.000 hợp đồng, mức thấp nhất trong vòng bốn tháng.

Song song với đó, giới giao dịch cũng đẩy mạnh hoạt động tất toán và giảm vị thế nhằm hạn chế rủi ro trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố các báo cáo quan trọng trong ngày 30-6.

Theo MXV, diễn biến này tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi trong nước xem xét nhu cầu mua nguyên liệu cho các kỳ hạn cuối năm nhằm kiểm soát chi phí đầu vào trước những biến động khó lường của thị trường quốc tế.

dien-bien-gia-ca-phe-ky-han-thang-9.jpg
Diễn biến giá cà phê kỳ hạn tháng 9. Nguồn: MXV

Thị trường cà phê ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch vừa qua khi giá Arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 1,68% lên 6.124,4 USD/tấn, trong khi giá Robusta giảm 1,74%, xuống còn 3.560 USD/tấn.

Đối với Arabica, thời tiết bất lợi tại Brazil tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ giá. Bên cạnh yếu tố cơ bản, dòng tiền đầu cơ cũng đang quay trở lại hỗ trợ thị trường Arabica. Tính đến ngày 23-6, vị thế mua ròng của các quỹ đầu cơ đạt 20.918 hợp đồng, tăng hơn 49% so với tuần trước.

Cùng đó, lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài trong 3 tháng qua.

Đối với Robusta, thị trường vẫn chịu áp lực từ tồn kho trên Sở ICE đang có xu hướng phục hồi, trong khi nguồn cung xuất khẩu từ Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam.jpg
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Nguồn: MXV

Số liệu thống kê cho thấy khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025-2026, bắt đầu từ tháng 10, đã đạt khoảng 1,26 triệu tấn, tăng hơn 24% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên trong sáng nay ở mức 89.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra khá trầm lắng khi lượng hàng trong dân không còn nhiều và thị trường đang chờ đợi vụ thu hoạch mới.

Trên MXV, cà phê tiếp tục là mặt hàng thu hút dòng tiền trong nhóm nguyên liệu công nghiệp khi chiếm tới 88,7% tổng giá trị giao dịch toàn nhóm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Dòng tiền tập trung vào nhóm họ đậu và cà phê

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.