Thị trường

Dòng tiền tấp nập quay lại thị trường kim loại

Lam Giang 16/08/2024 - 08:39

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sau hai phiên liên tiếp đi xuống, chỉ số MXV-Index đã bật tăng 0,92% lên 2.119 điểm trong ngày giao dịch hôm qua (15-8). Trong đó dòng tiền tấp nập quay lại thị trường kim loại, giá dầu nhảy gần 2%.

16.8-kl.png
Bảng giá kim loại ngày 15-8. Nguồn: MXV

Đóng cửa, ngoại trừ quặng sắt, tất cả các mặt hàng kim loại đồng loạt tăng giá sau khi Mỹ công bố hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, đẩy lùi tâm lý lo ngại suy thoái tại nền kinh tế số 1 thế giới.

Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc bứt phá 3,95% lên mức 28,42 USD/ounce, xóa bỏ hoàn toàn mức giảm của hai phiên trước đó. Đây cũng là phiên ghi nhận mức tăng lớn nhất của giá bạc trong gần 2 tháng qua. Giá bạch kim cũng phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp với mức tăng 3,82% lên 965,1 USD/ounce, mức cao nhất hai tuần gần đây.

Tâm điểm thị trường phiên hôm qua hướng về báo cáo Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này đã giảm xuống 227.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 10-8. Con số này thấp hơn 9.000 so với dự báo và là mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây. Ngoài ra, dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy doanh số bán lẻ của nước này tăng 1% trong tháng 7, đánh bại kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4% và là mức cao nhất kể từ tháng 2-2023.

Đối với kim loại cơ bản, giá các mặt hàng trong nhóm cũng được hưởng lợi khi những áp lực vĩ mô dần được rũ bỏ. Trong đó, giá đồng COMEX là mặt hàng dẫn dắt đà tăng của nhóm khi tăng 2,75% lên mức 9.151 USD/tấn, cao nhất hai tuần gần đây.

16.8-nl.png
Bảng giá năng lượng ngày 15-8. Nguồn: MXV

Giá dầu quay đầu tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái tại quốc gia này. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu toàn cầu chậm hơn đã kiềm chế đà tăng của giá.

Kết phiên, dầu thô WTI tăng 1,53% lên mức 78,16 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 1,6% đạt mức 81,04 USD/thùng.

Tuy nhiên, đà tăng trên thị trường đã phần nào bị hạn chế với dữ liệu ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc. Cụ thể, theo dữ liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố, bức tranh nền kinh tế nước này vẫn chưa thoát khỏi gam màu xám khi sức cầu trong nước vẫn yếu kém. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp đạt 5,1%, không đạt được kỳ vọng của thị trường là 5,2%. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dòng tiền tấp nập quay lại thị trường kim loại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.