Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán gia tăng trên nhiều nhóm mặt hàng.

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa phiên, chỉ số MXV-Index giảm 1,3%, xuống còn 2.823 điểm. Đáng chú ý, dù giá nhiều mặt hàng nông sản suy yếu mạnh, nhóm này vẫn thu hút dòng tiền lớn nhất trên thị trường, chiếm hơn 41% tổng giá trị giao dịch toàn Sở.
Nhóm nông sản trở thành tâm điểm giao dịch, trong đó riêng các mặt hàng họ đậu chiếm tới 24% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền lớn vẫn không đủ giúp giá duy trì đà tăng khi áp lực bán lan rộng trên toàn bộ nhóm.
Kết phiên, giá đậu tương giảm 2,1% xuống còn 415 USD/tấn. Giá khô đậu tương giảm 2,21%, còn 345,8 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương ghi nhận mức giảm mạnh nhất 3%, xuống còn 1.682 USD/tấn.
Theo MXV, hoạt động thanh lý vị thế mua của các quỹ đầu tư tiếp tục là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá. Bên cạnh đó, đà giảm của dầu thô trong phiên đã tác động tiêu cực đến thị trường nhiên liệu sinh học, qua đó kéo giá dầu đậu tương và toàn bộ nhóm họ đậu đi xuống.
Các yếu tố cơ bản cũng chưa đủ sức hỗ trợ thị trường. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nhu cầu đối với nông sản Mỹ vẫn khá yếu. Trong tuần kết thúc ngày 28-5, doanh số xuất khẩu đậu tương Mỹ chỉ đạt gần 277.000 tấn, giảm 8% so với tuần trước. Đáng chú ý, doanh số bán dầu đậu tương gần như đóng băng, khiến lượng cam kết xuất khẩu lũy kế giảm tới 64% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây nước Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng về một vụ mùa bội thu. Nguồn cung cạnh tranh từ Brazil và Argentina với mức giá hấp dẫn hơn cũng tạo thêm áp lực lên thị trường đậu tương Mỹ.
Tại Việt Nam, nguồn cung nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi vẫn được đánh giá ổn định khi lượng khô đậu tương nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 410.000 tấn trong tháng 7, đủ đáp ứng nhu cầu trong nước.
Ở chiều ngược lại, thị trường năng lượng tiếp tục giảm sâu trước những tín hiệu hạ nhiệt mới tại Trung Đông.
Ngoài yếu tố địa chính trị, nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại Trung Quốc cũng gây sức ép đáng kể lên giá dầu. Dữ liệu từ Kpler cho thấy lượng dầu thô Iran nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 5 giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi nhập khẩu dầu từ Nga cũng chạm đáy kể từ tháng 8 năm ngoái.
Kết phiên, giá dầu Brent giảm 2,84%, lùi về sát mốc 95 USD/thùng. Giá dầu WTI mất 3,1%, xuống quanh mức 93 USD/thùng.
Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu bán lẻ tiếp tục được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 4-6, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.