Không chỉ góp phần mở rộng những tuyến đường giao thông nội đồng, phong trào hiến đất ở xã đảo Minh Châu còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sự đồng thuận của người dân đã trở thành nguồn lực quan trọng để các công trình hạ tầng được triển khai thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Những ngày này, trên tuyến đường nội đồng của xã Minh Châu, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Dự án đang được triển khai thuận lợi nhờ sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân địa phương. Để có mặt bằng thi công, 152 hộ dân đã tự nguyện hiến tổng cộng 2.894,5m² đất.

Là một trong những hộ dân tự nguyện hiến đất để thực hiện dự án mở rộng đường giao thông ở xã Minh Châu, anh Phạm An Âu cho biết, gia đình có khoảng 1.200m² đất và đã tự nguyện hiến khoảng 100m² để phục vụ thi công tuyến đường.
Theo anh Âu, việc tự nguyện hiến đất không chỉ góp phần mở rộng tuyến đường giao thông, tạo thuận lợi cho đi lại mà còn mở thêm cơ hội phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế địa phương.
"Tôi cho rằng khi đường được đầu tư khang trang, rộng rãi hơn thì không chỉ việc đi lại thuận tiện mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tôi thấy quê hương có nhiều đổi thay, kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Vì vậy, dù phần diện tích đất hiến không lớn, gia đình tôi rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của quê hương", anh Phạm An Âu chia sẻ.
Câu chuyện của gia đình anh Âu cũng là suy nghĩ chung của nhiều hộ dân ở Minh Châu. Điều họ hướng tới không chỉ là một tuyến đường rộng hơn, mà còn là cơ hội phát triển lâu dài của địa phương.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng và hệ thống kênh tưới, tiêu được kỳ vọng tạo bước chuyển cho sản xuất nông nghiệp của xã Minh Châu. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời hệ thống kênh mương được cải tạo sẽ bảo đảm nguồn nước tưới tiêu, phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Để có được sự đồng thuận ấy, công tác tuyên truyền, vận động được địa phương thực hiện kiên trì ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai.

Theo ông Nguyễn Công Thành, Trưởng thôn Chu Tràng, xã Minh Châu, trước đây tuyến đường nội đồng chỉ rộng khoảng 4m, việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng được cơ giới hóa, việc mở rộng đường giao thông trở thành yêu cầu cấp thiết.
Ông Thành cho biết, tuyến đường dài hơn 4km đi qua nhiều diện tích đất nông nghiệp nên ảnh hưởng đến khá nhiều hộ dân. Thời gian đầu triển khai, một số hộ chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa cũng như lợi ích lâu dài của dự án nên còn băn khoăn. Trước thực tế đó, MTTQ xã, chính quyền địa phương và Ban công tác mặt trận thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động, trực tiếp gặp gỡ để giải thích, làm rõ ý nghĩa của việc mở rộng tuyến đường.
"Khi người dân hiểu được lợi ích chung của địa phương, đồng thời thấy rõ những giá trị thiết thực đối với chính gia đình mình thì đều đồng thuận, tự nguyện hiến đất để thực hiện công trình", ông Nguyễn Công Thành chia sẻ.
Thực tế tại Minh Châu cho thấy, sự đồng thuận của người dân không chỉ được thể hiện ở phong trào hiến đất mở đường mà còn là "chìa khóa" để nhiều công trình, dự án trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Khi người dân tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền, công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện đều trở nên thuận lợi hơn. Đây cũng là kết quả của việc phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự thống nhất giữa chủ trương của Đảng với nguyện vọng của nhân dân.
Đánh giá về kết quả đạt được, ông Nguyễn Tài Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Châu cho biết, trước đây xã đảo còn gặp nhiều khó khăn trong đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã nhận được sự quan tâm của Trung ương, thành phố và các cấp lãnh đạo để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó giao thông được xác định là khâu đột phá phục vụ phát triển kinh tế.
Theo ông Cường, tuyến đường dài khoảng 4km kết nối hai cánh đồng lớn của địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một xã có thế mạnh về nông nghiệp và chăn nuôi như Minh Châu.
"Điều đáng mừng là chủ trương đã nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Hơn 150 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 3.000m² đất để thực hiện dự án mà không đề xuất bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người dân đều nhận thức rõ đây là công trình phục vụ lợi ích lâu dài của địa phương và của chính người dân nên rất phấn khởi, tích cực hưởng ứng", ông Nguyễn Tài Cường cho biết.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Châu cho biết, dự án đang được triển khai với tiến độ khá nhanh. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó bảo đảm các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được triển khai hiệu quả.
Từ gần 3.000m² đất được người dân tự nguyện hiến tặng, điều đọng lại không chỉ là những tuyến đường đang dần hình thành mà còn là sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân. Khi người dân tin tưởng, sẵn sàng đồng hành vì lợi ích chung, mỗi công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn tạo nền tảng để Minh Châu hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương xanh, văn minh và hạnh phúc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.