Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dòng người thành kính vào Lăng viếng Bác

Quang Thái| 30/04/2023 11:35

(HNMO) - Ngày 30-4, trong niềm hân hoan của ngày thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân trên cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn người nối thành hàng dài ngay ngắn, trật tự với lòng thành kính dâng lên Bác kính yêu - Người đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân.

Ngay từ sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình) vào Lăng viếng Bác.

Đây là dịp để mọi người ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Niềm vui của một gia đình khi được vào Lăng viếng Bác.

Anh Nguyễn Ngọc Hoan (tỉnh Thái Bình) chia sẻ: “Lâu rồi, tôi mới có dịp ra Hà Nội. Mặc dù, Thủ đô đã thay đổi nhiều, nhưng khi vào Lăng viếng Bác tôi vẫn có cảm giác thân thuộc”.

Theo anh Hoan, đây là dịp để anh cũng như mọi người dân trên Tổ quốc tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao vĩ đại của Bác Hồ kính yêu.

Lực lượng chức năng dùng loa phân luồng người dân di chuyển vào Lăng.

Mọi người vào Lăng đều chủ động đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh.

Anh Hoàng Văn Đại (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay: “Nghỉ lễ, gia đình tôi tranh thủ đến một số địa chỉ đỏ của thành phố. Lăng Bác là điểm đến đầu tiên của chúng tôi trong hành trình ý nghĩa này. Bước đến đây, tôi cảm thấy rất tự hào. Vì vậy, rất muốn đưa các con đến để cho các con biết được lịch sử của đất nước, niềm tự hào dân tộc".

Dòng người di chuyển vào Lăng viếng Bác.

Viếng Bác xong, mọi người di chuyển tham quan khu vườn…

…và nhà sàn nơi Bác từng sinh sống và làm việc.

Du khách tranh thủ lưu lại hình ảnh nơi Bác từng sinh sống và làm việc.

Dòng người và phương tiện đổ về đông, khiến đường Lê Hồng Phong bị ùn tắc cục bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dòng người thành kính vào Lăng viếng Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.