Những ngày này, cả phạm vi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai là một đại công trường nhộn nhịp để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đúng hạn 15-4 như Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu.
Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng được khởi công từ giữa tháng 6-2023.
Tuy nhiên, trong khi đoạn dự án qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4-2025 thì đoạn qua tỉnh Đồng Nai không được triển khai đúng kế hoạch vì khó khăn trong giải phóng mặt bằng.
Điển hình, đoạn qua thành phố Biên Hoà (dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư) dài hơn 6,2km phải giải tỏa thu hồi 1.126 thửa đất của 1.514 hộ dân và tổ chức với tổng diện tích cần thu hồi là 59,5ha. Tại đây, tình hình còn phức tạp bởi có hơn 1.000 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo các địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng ít nhất 3 lần, tỉnh Đồng Nai đã “lỡ hẹn” so với kế hoạch cam kết bàn giao mặt bằng dự án này.
Từ đầu năm 2025 đến nay, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai, các cơ quan hữu quan của tỉnh và thành phố Biên Hòa, cơ quan chức năng đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân hợp tác bàn giao mặt bằng với các chính sách đền bù phù hợp, đúng quy định. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các diện tích tái định cư để người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới.
Kết quả là tính đến đầu tháng 4-2025, sau hơn 1,5 tháng triển khai các biện pháp đồng bộ, đã có 1.386 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ khoảng 94% diện tích thu hồi.
Hiện chỉ còn gần 40 công trình chưa tháo dỡ di dời, sẽ được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm để hoàn thành bàn giao tàon bộ mặt bằng thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 15-4 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tại huyện Long Thành, đoạn dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn dài khoảng 28km với tổng diện tích thu hồi hơn 227ha. Tính đến ngày 9-4, huyện Long Thành đã bàn giao 222,37ha trên tổng số 227,96ha (đạt tỷ lệ 97,55%). Vì vậy, công tác thi công gặp nhiều thuận lợi và đang được triển khai với tốc độ nhanh.
Trong số này, đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 2 (Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư) dài 18,2km đã được bàn giao 99,37% diện tích mặt bằng. Phần còn lại thuộc dự án thành phần 1 đang được khẩn trương thu hồi mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu. Mục tiêu chung sẽ đưa toàn bộ dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vào hoạt động trong năm 2026, đồng bộ với thời điểm vận hành sân bay Long Thành.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công tháng 6-2023, dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 dài 19,5km; Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án thành phần 2 dài 18,2km; UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 dài 16km.
Sau gần 2 năm thi công, đoạn dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện hơn 98%, dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4 tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.