Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đang từng ngày hiện hữu rõ nét... Các đơn vị đang nỗ lực thi công và quyết tâm thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2026.

Dự án xây dựng đường trục trung tâm Biên Hòa có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4km, chia làm 2 nhánh. Nhánh 1, có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài hơn 3,7km. Trên tuyến nhánh 1 sẽ đầu tư xây dựng 2 cầu là cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án.
Nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa) dài hơn 1,7km.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.506 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2020-2026. Dự án có 8 gói thầu xây dựng, tính đến nay, giá trị thi công toàn dự án hơn 804 tỷ đồng, đạt khoảng 68% giá trị hợp đồng đã ký…

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, những ngày đầu năm 2026, từ một đại công trường kéo dài nhiều năm, tuyến đường ven sông Đồng Nai đang chuyển mình từng ngày. Hiện, dự án đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện, trên công trường, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, tập trung hoàn thiện từng hạng mục theo thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Để bù tiến độ, các nhà thầu đã tăng ca, bổ sung nhân lực và thiết bị, qua đó khối lượng thực hiện chuyển biến rõ rệt và quyết tâm thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2026.
Vừa qua, tại buổi kiểm tra, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 không còn nhiều, mục tiêu đề ra phải thông xe tuyến đường trước Tết. Do đó, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải đôn đốc các nhà thầu tập trung, tăng cường thi công; phải tranh thủ thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm” để đảm bảo tiến độ dự án.
Ông Hồ Văn Hà yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu bố trí thêm đèn chiếu sáng để phục vụ thi công ban đêm, đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, phải hoàn thành xây dựng 2 cầu trên tuyến là cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án.

Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa sẽ không chỉ giải bài toán giao thông cho khu vực nội đô, mà còn trở thành trục kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị ven sông; tạo lực đẩy quan trọng trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước hình thành diện mạo đô thị Biên Hòa hiện đại, văn minh, bền vững.
Ông Nguyễn Văn Kiêm (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, khi hay Nhà nước có quyết định xây dựng dự án, người dân rất đồng thuận ủng hộ.
“Chúng tôi được biết, đây là một trong những dự án chiến lược của tỉnh cùng với đường ven sông Đồng Nai, đường ven sông Cái, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hệ thống kết nối sân bay Long Thành. Công trình hoàn thành được kỳ vọng sẽ mở ra quỹ đất lớn để phát triển thương mại, dịch vụ và các khu đô thị hiện đại ven sông, qua đó người dân sẽ được hưởng lợi rất lớn về dự án này”, ông Nguyễn Văn Kiêm nói.
Dưới đây hình ảnh mới nhất sau gần 3 năm thi công:






(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.