TTTĐ - Sáng nay (19/8), tỉnh Đồng Nai đồng loạt khởi công, khánh thành, động thổ 8 dự án nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Theo đó, tại Trung tâm Bảo dưỡng kỹ thuật Tam An, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai tham dự có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Về phía TP Hồ Chí Minh, dự lễ khởi công có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn đầu từ nút giao Vành đai 2 (TP Hồ Chí Minh) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai), có chiều dài 22km do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 16,3 ngàn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Về quy mô dự án, đoạn từ nút giao đường Vành đai 2 đến nút giao đường Vành đai 3 dài 4,8km sẽ mở rộng từ 4 lên thành 8 làn xe; đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 14,7km được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe.
Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá, dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công trình cấp bách, được Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo.
Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt kết nối hai cảng hàng không quốc tế quan trọng là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là dự án đầu tiên được thực hiện theo hình thức đầu tư công giao cho doanh nghiệp Nhà nước làm cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Đầu tư công.
Việc triển khai dự án thành công có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định tính đúng đắn trong thực thi chính sách, hiện thực hóa định hướng của Đảng về phân cấp, phân quyền và thu hút, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư.
Dự án còn có ý nghĩa từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ như định hướng của Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ triển khai khởi công dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của các địa phương, đơn vị, Nhân dân trong quá trình chuẩn bị dự án.
Tỉnh Đồng Nai cũng cam kết sẽ đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm an toàn - tiến độ - chất lượng công trình.
Cũng trong sáng nay, tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
Dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Tỉnh Đồng Nai tham dự lễ có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn khoảng 3,9 ngàn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Đây là công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng.

Ngoài 2 dự án trên, cũng trong sáng nay có 6 dự án khác cũng đồng loạt khởi công, khánh thành. Đó là các dự án khởi công gồm: Dự án Thành phần 1 đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân của Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, tại phường Long Hưng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3, 4 tại Cảng hàng không quốc tế - sân bay Long Thành.
Một dự án khánh thành là dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) và một dự án động thổ là xây dựng cầu Mã Đà.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.