Hà Nội kết nối

Đồng Nai: Bắt 7 đối tượng lừa đảo bán hòn đá “hủy diệt kim loại sắt” chiếm đoạt hơn 2, 1 tỷ đồng

Thanh Tàu 15/01/2024 - 09:55

Sáng 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh, lừa bán hòn đá “hủy diệt kim loại sắt”, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ở thành phố Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

7878.jpg
Cục đá được nhóm người "phù phép" có tính năng hủy diệt kim loại, rao bán giá hơn 306 tỷ đồng.

Theo đó, 7 đối tượng gồm: Võ Quang Trực (tên gọi khác Nguyễn Quốc Hải, 57 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyết Lan (49 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ), Nguyễn Thị Hiệp (tên gọi khác Kim Sa Ni, 84 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Trịnh Thị Chi (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Công Hậu (23 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ), Đào Văn Lắm (sinh năm 1994, ngụ thành phố Cần Thơ) và Lê Hoàng Long (sinh năm 1984, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

7879.jpg
Ngày 28-12-2023, Phòng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 đối tượng.

Theo thông tin, cuối tháng 12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Đồng Nai) nhận được đơn tố giác của người dân ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội về việc, một nhóm đối tượng khoảng 5 người lừa chuyển giao “bảo vật” là cục đá, có tính năng “hủy diệt sắt” và chiếm đoạt của vợ chồng ông số tiền 2,1 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an phát hiện tất cả các đối tượng đều sử dụng căn cước công dân giả nên việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, ngày 28-12-2023, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trực tại nhà riêng tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trực, lực lượng công an đã thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án. Mở rộng điều tra, Phòng PC02 đã bắt thêm 4 đối tượng có liên quan, gồm: Hiệp; Chi; Lan và Hậu.

7980-lam-.jpg
Ngày 11-1-2024, đối tượng Lắm đã đến Phòng PC02 đầu thú.

Trước đó, vào tháng 11-2023, các đối tượng đã đóng giả nhiều vai trong 1 gia đình để tạo niềm tin cho nạn nhân bỏ ra số tiền 2,1 tỷ đồng mua cục đá có tính năng hủy sắt là "vật gia bảo" có giá trị 306 tỷ đồng.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của nạn nhân, các đối tượng đã chia nhau số tiền trên để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Ngày 6-1-2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi gần 1 tỷ đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân. Được biết, Trực và Lan đều có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

7880-long-.jpg
Chiều 14-1, đối tượng Long đã đến Phòng PC02 đầu thú.

Liên quan đến vụ án, ngày 11-1-2024, đối tượng Đào Văn Lắm đã đến Phòng PC02 đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tương tự, Chiều 14-1, đối tượng Lê Hoàng Long đã đến Phòng PC02 đầu thú.

Cũng liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi đối tượng Trần Thị Hạnh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Bắt 7 đối tượng lừa đảo bán hòn đá “hủy diệt kim loại sắt” chiếm đoạt hơn 2, 1 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.