Nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.
Kết quả đó có được từ sự quán triệt và triển khai thực hiện tốt phong trào Thi đua quyết thắng của cấp ủy Đảng các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tạo nên “động lực” mới trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm gắn phong trào Thi đua quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước, phong trào Người tốt, việc tốt của thành phố Hà Nội.
Có rất nhiều phong trào thi đua tạo được sự lan toả tích cực, là động lực, khích lệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, dân quân tự vệ đơn vị, như: Phong trào “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”; phong trào “Thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô”, phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội thi đua cùng cả nước, chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19, phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Động lực từ phong trào Thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Nổi bật là tham mưu với thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng tốt; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó, toàn thành phố đã xây dựng được 203 trụ sở làm việc cấp xã; thành lập 156 tiểu đội, 10 trung đội dân quân thường trực, thành lập 100% chi bộ quân sự cấp xã, tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 23,1%, dự bị động viên đạt 11,9%.
Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố có quy mô, lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện và sự phối hợp, hiệp đồng quân, binh, chủng lớn nhất từ trước đến nay (17 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập vận hành cơ chế cùng thành phố; riêng thành phố tổ chức 9 cuộc diễn tập thực binh; Sư đoàn 308, 312/Quân đoàn 12 tổ chức cùng thành phố với 2 cuộc thực binh).
Đồng thời, tích cực chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và phương tiện tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, sự cố. Đặc biệt là tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo đảm vận chuyển gần 30 nghìn công dân, hơn hai nghìn chuyến xe; tiếp nhận, cách ly y tế trên địa bàn 21.451 công dân; trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận và cách ly 11.941 người.
Trong khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Bộ Tư lệnh đã điều động hơn 50 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô cùng với các đơn vị quân đội trên địa bàn và 622 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ tập trung di dời, sơ tán gần 80.000 người, khắc phục 120 nghìn cây gãy đổ, vệ sinh cảnh quan môi trường, vệ sinh đường phố.
Đặc biệt, trong thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh đã tích cực giúp đỡ nhân dân xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, làm đường nông thôn, đào đắp công trình thủy lợi, hỗ trợ hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả với 38 Nhà tình nghĩa, 12 Nhà Đồng đội, 9 Nhà đại đoàn kết được xây dựng tương đương số tiền 4,7 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ “Biển đảo Việt Nam”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 12 tỷ đồng.
Cùng với đó, hằng năm các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đã tổ chức cho bộ đội huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với hơn 35.000 ngày công; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 45 nghìn đối tượng chính sách và hỗ trợ hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền trên 10 tỷ đồng. Phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình “Xuân chung tay đoàn kết - Tết ấm tình quân dân” thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa sâu sắc. Những việc làm trên không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, lan tỏa hình ảnh nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” thời kỳ mới.
Từ các phong trào thi đua đã có 112 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc, 1.573 chiến sĩ thi đua cơ sở và trên 25.300 lượt tập thể, cá nhân được các cấp tôn vinh, khen thưởng.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào Thi đua quyết thắng, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Đơn vị tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, tích cực đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm, kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào Người tốt, việc tốt của thành phố; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương.
Tập trung hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực thúc đẩy phong trào Thi đua quyết thắng phát triển cả diện rộng và chiều sâu, vững chắc, thực chất trên các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô.
Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong triển khai, tổ chức và hướng dẫn thi đua đồng bộ ở các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn đặt ra, để cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát, đúng và tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc mới. Cùng với đó là thường xuyên kiện toàn và phát huy tốt vai trò của Hội đồng (Tổ) Thi đua khen thưởng các cấp; thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, lấy kết quả thi đua làm cơ sở để xét khen thưởng, lấy khen thưởng để thúc đẩy phong trào thi đua và làm thước đo đánh giá khả năng của tập thể, cũng như phẩm chất, năng lực của cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng. Tạo không khí thi đua dân chủ, lành mạnh, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị và LLVT Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.