Chính trị

Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, xung kích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Nguyệt Ánh 02/08/2023 - 17:00

“Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là chủ đề chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 giữa Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Chiều 2-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023 và ký kết phối hợp hoạt động, giai đoạn 2023-2028.

tn2.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Giai đoạn 2018-2023, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội. Từ nhiều mô hình, như: “Ông kể cháu nghe”, “Bí thư Đoàn danh dự”, “Hành quân về nguồn”, hai bên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thành quả công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, truyền thống dân tộc...

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội Cựu chiến binh đã trao đổi, bố trí việc làm cho hơn 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 28.932 đoàn viên, thanh niên; 28.000 thanh niên được hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2023, gần 5.000 đoàn viên, thanh niên được giải quyết việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.124 đoàn viên, thanh niên; 8.134 đoàn viên, thanh niên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.

3-tn.jpg
Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là cơ sở nền tảng rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ.

Chương trình phối hợp giai đoạn mới giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là cơ sở pháp lý vững chắc giúp các cấp bộ Hội, các cấp bộ Đoàn phát huy hết thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức phối hợp triển khai tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của quân đội và tổ chức Đoàn.

tn.jpg
Trung ương Đoàn và Trung ương Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, xung kích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.