Sáng 21-7, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm “Vai trò của Hội Nông dân trong ứng dụng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp xanh, phát triển bền vững trên địa bàn xã Ứng Thiên”.
Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân thành phố đã phát động phong trào thi đua “Nông dân Thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch”, gắn với Cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn giai đoạn 2026–2030".

Nói về tiềm năng, lợi thế của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Ứng Thiên Vũ Lê Sơn cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Phát huy vai trò, Hội Nông dân xã Ứng Thiên đã tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn; xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Nhiều mô hình sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ như trồng lúa chất lượng cao, trồng dưa lưới, nuôi gà thương phẩm… cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu, với 12 làng nghề truyền thống.
Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thật chặt chẽ; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế; việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển thị trường và thương mại điện tử còn nhiều khó khăn.
Tại toạ đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và hợp tác xã đã tập trung thảo luận về các nhóm giải pháp giúp nông dân Ứng Thiên đổi mới tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Cùng với đó, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng xanh, an toàn, hữu cơ và tuần hoàn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đặc biệt là đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người nông dân.

Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội các ngành sinh học Việt Nam trực tiếp tư vấn kỹ thuật cho bà con nông dân liên quan đến lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, giới thiệu các mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người nông dân tăng thu nhập đã và đang được triển khai thành công tại nhiều địa phương như: Nuôi ốc nhồi, nuôi lươn không bùn, nuôi đà điểu, trồng giống na Hoàng hậu (na Thái)…
Còn theo phân tích của PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng Ban Kinh tế- Chính sách, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, vai trò của hợp tác xã trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp xanh rất quan trọng.
Nói về cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp xanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Phạm Anh Tuấn thông tin, xã Ứng Thiên sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ sản xuất như hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao… theo quy hoạch.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.