Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp thiết thực cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển lên tầm cao mới

Kim Phượng| 22/03/2022 11:52

(HNMO) - Ngày 22-3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Gần 150 đại biểu, đại diện cho các tỉnh, thành Hội, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội trên toàn quốc, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp... tham dự đại hội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại đại hội.

Tham dự đại hội có: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về phía Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo địa phương; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, cùng đại diện các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, đại hội được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện và thực chất với sự tin cậy cao. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đối tác lớn nhất về hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA), nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại.

Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng an ninh, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác giữa các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực thông qua nhiều cơ chế quan trọng, cũng như tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương của Liên hợp quốc, ASEAN, APEC... Hai nước cũng đã hợp tác trong việc phòng, chống, giảm thiểu những hậu quả của đại dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả.

Đến nay, cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản hơn 450.000 người, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật Bản. Các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa được phối hợp chặt chẽ, có quy mô và sức lan tỏa lớn.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và còn nhiều tiềm năng, cơ hội để tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự tin cậy đã có được. Đây là thành quả to lớn sau những nỗ lực không ngừng của hai nước trong nhiều năm qua, trong đó có sự đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã có những đóng góp rất quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm kỳ mới là sự kế thừa đóng góp của nhiều thế hệ, của cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, góp phần cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng tốt đẹp. Trong khuôn khổ quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á", Hội cần tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước, nhất là các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, để tình cảm hữu nghị giữa các tổ chức, các địa phương và nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt...

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội của nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Hội đạt được nhiều thành công, đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Yamada Takio cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VI của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức vào năm 2015, đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 50 năm thành lập Hội. Trong 7 năm từ đó đến nay, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa trên nền tảng "quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng".

Từ mối quan hệ tin cậy giữa các cấp lãnh đạo của giới chính trị và kinh tế cho tới giao lưu nhân dân, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã được xây dựng trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ và được kế thừa qua các thế hệ. Trong đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đóng vai trò to lớn, góp phần duy trì và tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Năm 2023, sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, Đại sứ Yamada Takio hy vọng, sự kiện này sẽ trở thành cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ hai nước trong tương lai và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Tại đại hội, các đại biểu đã báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Hội khóa VI (2015-2021), nhấn mạnh các kết quả công tác nổi bật trong nhiệm kỳ qua: Mở rộng, phát triển tổ chức Hội; tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn, có ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước; tổ chức các hoạt động giao lưu chính trị, kinh tế; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến giáo dục - đào tạo; coi trọng công tác xã hội, từ thiện nhân đạo...

Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã bầu Ban Chấp hành gồm 62 Ủy viên, Ban lãnh đạo gồm Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký, Ban Kiểm tra Hội gồm 3 Ủy viên.

Đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội khóa VII.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng khen cho Hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp thiết thực cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.