Thành lập công ty cung ứng lao động nhưng không tuyển được người, Lê Xuân Tú cùng một số đối tượng đã bàn bạc việc đóng giả thợ xây để nhận “đơn”, sau đó chiếm đoạt tiền môi giới của người có nhu cầu thuê lao động.
Công an xã Sơn Đồng (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp Lê Xuân Tú (sinh năm 1994, trú tại xã Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa); Dương Văn Bình (sinh năm 1991), Dương Đình Tiến Đạt (sinh năm 2004) - cùng trú tại xã Thiệu Dương, tỉnh Thanh Hóa; Đào Anh Tuấn (sinh năm 2001, trú tại phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cuối năm 2025, Lê Xuân Tú nhờ Dương Văn Bình đứng tên thành lập Công ty TNHH cung ứng LXT, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, cung ứng lao động. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do không tuyển được lao động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Tú cùng một số người trong công ty đã bàn bạc, thống nhất thủ đoạn đóng giả người lao động để nhận “đơn”, thu tiền môi giới rồi bỏ trốn.
Ngày 19-4-2026, Đào Anh Tuấn sử dụng tài khoản Zalo “Cung ứng Trường An” liên hệ với anh Đ., người đang có nhu cầu thuê thợ xây. Để tạo lòng tin, Tuấn giới thiệu có 3 lao động gồm 1 thợ chính và 2 phụ xây, đồng thời gửi hình ảnh, giấy tờ tùy thân của những người này cho anh Đ.
Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất các khoản tiền môi giới, tiền xe và khoản nợ, tổng cộng anh Đ phải chuyển hơn 5 triệu đồng. Nhận được tiền, Tú bố trí Bình, Đạt và một người tên N đến nơi làm việc theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, sau khi có mặt, nhóm này tìm lý do ra ngoài rồi bỏ trốn.
Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng chuyển một phần về cho Tú; phần còn lại sử dụng vào chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, hành vi của nhóm đối tượng có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an xã Sơn Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.