Đồng Đại Vị là diễn viên trẻ đang được ưa chuộng của truyền hình Trung Quốc. Với đôi mắt một mí, cái mũi hơi to đầy tinh nghịch và đôi môi mọng gợi cảm, anh đã chinh phục được giới trẻ Trung Quốc và các nhà làm phim với các vai diễn thanh tao nhẹ nhàng, ấn tượng đẹp. Tuy xuất thân là người làm khoa học và chưa từng qua trường lớp diễn xuất nào, song Đồng Đại Vị đã sớm chứng tỏ tố chất diễn xuất của mình qua một loạt thành công với các phim như Tình nặng nghĩa sâu, Cuộc hẹn hò ở cung Hải Dương, Anh yêu em, Ngọc quan âm...
Đồng Đại Vị là diễn viên trẻ đang được ưa chuộng của truyền hình Trung Quốc. Với đôi mắt một mí, cái mũi hơi to đầy tinh nghịch và đôi môi mọng gợi cảm, anh đã chinh phục được giới trẻ Trung Quốc và các nhà làm phim với các vai diễn thanh tao nhẹ nhàng, ấn tượng đẹp. Tuy xuất thânlà người làmkhoa học và chưa từng qua trường lớp diễn xuất nào, song Đồng Đại Vị đã sớm chứng tỏ tố chất diễn xuất của mình qua một loạt thành công với các phim như Tình nặng nghĩa sâu, Cuộc hẹn hò ở cung Hải Dương, Anh yêu em, Ngọc quan âm...
Bộ phim truyền hình ăn khách nhất của anh có tên Gia tộc thân gầy(đóng chung với haingôi sao Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn) kể về các câu chuyện tình yêu, tìnhbạn rất lý thú giữa 4 thanh niên. Để thực hiện bộ phim này, đoàn làm phim đã phải tiêu tốn tới hơn 40 vạn nhân dân tệ để mua chất liệu làm phục trang từ Hồng Công về, việc dàn dựng cảnh cũng rất công phu. Đồng Đại Vị cho biết mỗi lần trước khi quay, anh phải mất tới hơn 3 tiếng đồng hồđể hóa trang. Vì đóng vaimột anh chàng “mập ú” nên phần phục trang phải độn khá nhiều, chỉ cần cựa quậy một tí là toàn thân đã rất khó chịu, không chỉ phần cổ, phần mặt phải đắp cho “dày” thêm, mà ngay cả mũi, tai và toàn thân đều bị hóa trang một lớp “thịt” dày cộp, cuối cùng mới được mặc áo lên.
Quá trình phức tạp này được lặp đi lặp lại hàng ngày, vì vậy hai anh mập là Đồng Đại Vị và Lưu Đức Hoa ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm. Vì chất liệu hóa trang trên người nếu để lâu sẽ gây tác dụng phụ nên mỗi ngày quay không được quá 6 tiếng nên các diễn viên lại càng không có thời gian, nghỉ ăn cơm hay đi nhà vệ sinh cũng không được tẩy trang, mệt đến hoa mày chóng mặt. Trong thời gian đóng phim, Đại Vị cho rằng anh bị mắc một căn bệnh kỳ lạ là mặc dù trời rất nóng nhưng anh cứ phải đắp chăn mới ngủ được, có lẽ anh muốn tích cực được gầy đi để tạo ra hình tượng tương phản ở đoạn cuối phim. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt trong khán giả.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.