Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Trương Hòa Bình mong thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh

Nguyễn Lê| 11/02/2021 23:52

(HNMO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi được đợt dịch lần này, để nhân dân đón Tết cổ truyền an vui, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với thành phố Hồ Chí Minh tối 11-2. Ảnh: Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 11-2 (30 Tết), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, khi phát hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, thành phố ngay lập tức kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh truy vết dịch tễ trên diện rộng; đồng thời, chuẩn bị các kịch bản ứng phó.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và trân trọng sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, công tác phòng, chống dịch của thành phố mang lại hiệu quả tích cực, nhờ đó dịch bệnh cơ bản được khống chế, kiểm soát.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp "5K" (Khẩu trang - Khoảng cách - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế); đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị thành phố đẩy nhanh hơn nữa hoạt động xét nghiệm cũng như chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sớm đẩy lùi được đợt dịch lần này, đón Tết cổ truyền an vui, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Trương Hòa Bình mong thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.