Sáng 17-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu trên địa bàn phường Bồ Đề.
Đoàn đã đến thăm, động viên gia đình ông Vũ Trọng Được (sinh năm 1942, tổ dân phố số 20) và ông Đặng Đình Chiến (sinh năm 1954, tổ dân phố số 25). Hai ông là những thương binh tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vũ Trọng Được là thương binh có tỷ lệ tổn thương 81% và là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 61%. Năm 1965, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ và bị thương.
Sau năm 1975, ông Vũ Trọng Được công tác tại Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh; từ năm 1978 - 2002, công tác tại Ban Tổ chức chính quyền UBND thành phố, nay là Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Năm 2002, ông nghỉ hưu tại gia đình.
Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác, ông Vũ Trọng Được đã đạt được rất nhiều huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...
Những năm qua, ông Vũ Trọng Được và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Với thương binh Đặng Đình Chiến, năm 1972, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã xung phong nhập ngũ, chiến đấu tại mặt trận B5 Quảng Trị. Trong trận đánh tháng 2-1973, ông bị thương, trở thành thương binh hạng 4/4. Ghi nhận sự hy sinh và chiến đấu anh dũng, Nhà nước đã trao tặng ông Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Sau khi xuất ngũ, ông Đặng Đình Chiến tiếp tục học tập tại Đại học Cơ điện Thái Nguyên, công tác tại Xí nghiệp Mỳ Sài Đồng. Từ năm 1998, ông công tác tại UBND thị trấn Gia Lâm cũ và giữ nhiều vị trí khác nhau. Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát và đóng góp to lớn của các thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, biết ơn những người có công với cách mạng; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực vượt qua thương tật, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội của các thương binh.
Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao các gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, giáo dục con cháu trưởng thành, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ mong muốn thời gian tới, các thương binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm trong các hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng phường Bồ Đề và Thủ đô ngày càng phát triển.
Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, thương binh Vũ Trọng Được cho biết, sẽ tiếp tục gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm công dân, sống xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh tàn nhưng không phế".
Bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo thành phố đến thăm, thương binh Đặng Đình Chiến cảm ơn sự quan tâm của thành phố đối với người có công và khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.