Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Đại Thanh đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, hướng tới xây dựng tổ hợp đô thị, thể thao và hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đại Thanh, xã nằm trong phân khu A của dự án đi qua chỉ giới 11 thôn: Yên Ngưu, Huỳnh Cung, Thượng Phúc, Nhân Hoà, Tả Thanh Oai, Siêu Quần, Ích Vịnh, Vĩnh Ninh, Quỳnh Đô, Hữu Từ, Hữu Lê với tổng diện tích cần thu hồi phục vụ dự án là gần 7,4 triệu m2. Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6-2026, ngay từ đầu năm, UBND xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và các tổ công tác tại cơ sở.
Dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 12.000 tỷ đồng. Hiện nay, xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả cho nhân dân tại 11 thôn có đất nằm trong chỉ giới thu hồi, với mục tiêu mỗi tuần giải ngân khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đến ngày 27-5-2026, toàn xã đã thực hiện chi trả cho 3.620/5.751 hộ dân, với tổng kinh phí hơn 4.206 tỷ đồng. Diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt khoảng 369,7ha, tương đương hơn 50,1% tổng diện tích thu hồi. Công tác di chuyển mộ cũng cơ bản hoàn thành với 1.178/1.214 ngôi mộ đã được di dời, bảo đảm tiến độ phục vụ triển khai dự án.
Tại các thôn Yên Ngưu, Huỳnh Cung, Hữu Lê và Vĩnh Ninh, công tác chi trả và bàn giao mặt bằng đã cơ bản hoàn thành trên 80% khối lượng công việc.

Đại diện gia đình có diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi của dự án, chị Ngân, thôn Siêu Quần chia sẻ: “Ban đầu gia đình tôi cũng có nhiều băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương, các đoàn thể tuyên truyền, đối thoại công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ dự án.
Đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, mở ra cơ hội về hạ tầng, việc làm và diện mạo đô thị trong tương lai. Gia đình tôi đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng với mong muốn dự án sớm được triển khai đúng tiến độ, mang lại lợi ích chung cho nhân dân”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Hiện xã Đại Thanh còn hơn 3.000 hồ sơ cần tiếp tục hoàn thiện sau chi trả bồi thường; hơn 2.000 hồ sơ cần rà soát nguồn gốc đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cập nhật biến động đất đai và xử lý các phát sinh thực tế.
Đặc biệt, tại các địa bàn còn nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện lập phương án chi trả, xã đang ưu tiên tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với các khu vực còn lại, hiện còn khoảng 1.350 hộ dân tại 7 thôn chưa hoàn thiện xong hồ sơ, trong đó nhiều nhất là thôn Siêu Quần với 379 hộ, thôn Thượng Phúc có 329 hộ, thôn Tả Thanh Oai có 269 hộ cùng nhiều trường hợp đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo quy định.

Bộ phận Địa chính thuộc Phòng Kinh tế xã đang khẩn trương rà soát các trường hợp trùng thửa, trùng tờ bản đồ, sai lệch vị trí giao đất giữa hồ sơ và thực tế; đồng thời phối hợp với các thôn và hộ dân xác minh thông tin đất đai nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong quá trình thực hiện.
Song song với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã tập trung hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp tục triển khai chi trả đối với 36 ngôi mộ còn lại nằm trong phạm vi dự án để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Thanh Lê Đức Việt, nhiều khó khăn phát sinh cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp tháo gỡ như: Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua nhiều thời kỳ; chủ hộ đã mất hoặc có biến động nhân khẩu, hộ khẩu; các trường hợp thuê đất, cho thuê đất; mô hình trang trại, vườn - ao - chuồng và các hình thức sản xuất nằm trong phạm vi dự án.
Để bảo đảm tiến độ chung, các tổ công tác, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của xã đang làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.
“Nhiều thời điểm, cán bộ làm việc tới 22 giờ đêm để tiếp nhận hồ sơ, rà soát dữ liệu, đối chiếu thông tin, giải đáp vướng mắc và hoàn thiện thủ tục cho người dân. Không khí làm việc khẩn trương, liên tục được duy trì tại các điểm tiếp nhận hồ sơ và chi trả bồi thường”, ông Lê Đức Việt cho biết.
Cùng với công tác chuyên môn, các tổ công tác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cung cấp hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan và bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được tập trung xử lý ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tồn đọng kéo dài.
Với tinh thần quyết tâm cao, sự đồng thuận của người dân cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Đại Thanh đang nỗ lực hoàn thiện các hồ sơ sau chi trả bồi thường theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội theo kế hoạch đề ra.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.