Nông nghiệp - Nông thôn

Đông Anh: Văn hoá là nguồn lực phát triển

Đỗ Minh 15/03/2025 - 07:18

Đông Anh - mảnh đất của lịch sử và văn hóa, nơi đây lưu giữ 413 di tích, 93 lễ hội cùng các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống độc đáo, điển hình như: Khu di tích Cổ Loa, Di tích đền thờ Đức vua Ngô Quyền, địa đạo kháng chiến Nam Hồng… Những năm qua, Đông Anh đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, khai thác nguồn lực từ công nghiệp văn hoá.

Đặc sắc về di tích, lễ hội

Khu
Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Thái

Những ngày qua, rất đông du khách về Đông Anh dâng lễ và tham quan các điểm di tích, như: Đền Sái (xã Thuỵ Lâm), Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa); thăm và xem biểu diễn rối nước Đào Thục (xã Thuỵ Lâm)…

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Cổ Loa Nguyễn Thị Lương, vào những tháng đầu năm, nhiều người về Cổ Loa dâng hương và tìm hiểu không gian văn hóa. Năm nay, Cổ Loa triển khai Tuần du lịch hành trình di sản từ đền Sái về Cổ Loa, với điểm nhấn: Lễ hội đền Sái, Cổ Loa không ô tô, xe máy, sáng - xanh - sạch - đẹp. Du khách đỗ xe tại các bãi xe, đi bộ, trải nghiệm không gian xanh, sạch, gần gũi với thiên nhiên trong quần thể di tích…

Bên cạnh đó, du khách còn tham gia chuỗi hành trình trải nghiệm lễ dâng hương tại Cổ Loa - đền Sái, thưởng thức nghệ thuật múa rối nước Đào Thục tại khuôn viên làng Đào Thục. Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám chia sẻ, với nguồn lực về văn hóa vật thể và phi vật thể cùng nhiều cụm di tích, những năm qua, Đông Anh đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa. Từ năm 2024 đến nay, đã có hàng trăm dự án được huyện cải tạo, bảo tồn với tổng đầu tư hàng chục tỷ đồng.

roi-nuoc-dao-thuc.jpg
Rối nước Đào Thục, xã Thụy Lâm - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Ảnh: Đỗ Phong

Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành uỷ về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Đông Anh triển khai nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể.

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, Đông Anh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là lĩnh vực di sản và nghệ thuật truyền thống. Đến nay, huyện đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, gồm: Lễ hội Cổ Loa, rối nước Đào Thục và một di sản nằm trong danh mục di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, đó là ca trù Lỗ Khê. Ngoài ra, 14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Huyện tiếp tục lập hồ sơ đề nghị đưa lễ hội Kén rể thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Đáng chú ý, Đông Anh chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa. Toàn huyện đã số hóa 2D 221/319 di tích lịch sử, văn hóa; số hóa 3D di tích quốc gia đền Sái trên chuyên trang du lịch www.donganh360.vn và cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch Hà Nội.

Tạo nguồn lực cho du lịch văn hoá

Một lợi thế khá lớn ở Đông Anh là sự kết nối về giao thông, không gian xanh giữa các vùng quê, giữa các di tích và các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuỗi du lịch văn hoá, du lịch tâm linh phát triển.

bong-chung-co-loa.jpg
Đến khu di tích Cổ Loa, du khách trải nghiệm làm bỏng chủng - món ăn dâng vua thời xưa. Ảnh: Đỗ Phong

Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Nghị quyết số 250-NQ/HU về việc thực hiện “5 có, 3 không” tại các thôn, làng, tổ dân phố. “5 có” bao gồm: Có nhà văn hóa, có sân bóng đá, có công viên mini, có các điểm sinh hoạt cộng đồng, có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh. “3 không” bao gồm: Không vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai về trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị; không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải; không có hộ nghèo.

Huyện đề ra Chương trình số 04-CTr/HU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Đông Anh thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025”; Chỉ thị số 03 và Đề án số 05 nhằm chú trọng phát triển đời sống văn hóa, trang bị, đầu tư cho thể thao, xây dựng người Đông Anh phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể lực; xây dựng Đông Anh giàu đẹp, văn minh.

Đến nay, 100% số thôn đều có điểm sinh hoạt văn hóa, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư. Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường thông tin, quan điểm của huyện là xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở cần tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, xây dựng công nghiệp văn hóa từ nền tảng hiện có.

ha-tang-danh.jpg
Đông Anh phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các điểm du lịch văn hoá, lịch sử. Ảnh: Đỗ Phong

Trong Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã nhấn mạnh: Sắp xếp, phân bố không gian hợp lý để tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ưu tiên bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả một số không gian văn hóa phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, như: Không gian Hoàng thành Thăng Long kết nối Ba Đình hay không gian quần thể di tích Cổ Loa…

"Tương lai gần, Đông Anh sẽ là điểm đến trong chuỗi hành trình văn hóa của Thủ đô. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, phát huy nguồn lực hiện có, huyện chủ trương kiến tạo Đông Anh phát triển mạnh về kinh tế, có chiều sâu về văn hóa và là không gian lịch sử trong lòng Thủ đô", Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh: Văn hoá là nguồn lực phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.