Huyện Đông Anh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và đang tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với hoàn thành các tiêu chí huyện thành quận.
Với việc thực hiện "nhiệm vụ kép" này, mỗi xã của huyện được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Đến nay, nhiều làng quê trở nên khang trang, hiện đại, người dân có mức thu nhập cao, tiệm cận với tiêu chí đô thị.
100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Trong những năm gần đây, các xã của huyện Đông Anh đều tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu song hành với các tiêu chí phát triển thành phường. Điểm chung là đều huy động được nguồn lực rất lớn thực hiện các tiêu chí nên có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.
Cuối năm 2024, xã Vân Hà đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 2 lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục và đào tạo. Trong đó, riêng lĩnh vực văn hóa, xã có Trung tâm Văn hóa và Thể thao quy mô với diện tích hơn 16.900m2, có đầy đủ các trang thiết bị, bảo đảm cho hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân. Vân Hà cũng có 5/5 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định; 4/5 thôn có dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời; 3/5 thôn có sân bóng đá… Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang là địa chỉ để người dân vui chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần.
Còn xã Thụy Lâm, từ năm 2021 đến nay đã huy động được hơn 265 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, xã có 24 hộ gia đình hiến đất mở rộng đường ngõ xóm với kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Hiện tại, Thụy Lâm có cơ sở hạ tầng khang trang; 100% đường ngõ xóm đã được cứng hóa, có đèn chiếu sáng và có 5 trường học 3 cấp đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã Thụy Lâm được đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cuối năm 2024.
Từ năm 2021 đến nay, xã Tiên Dương đã huy động được hơn 930 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; trong đó, vốn xã hội hóa là hơn 238 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Trường, một người dân địa phương chia sẻ, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, chính quyền địa phương đã tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu, từ đó đồng thuận và chủ động tham gia...
Trong khi đó ở xã Đại Mạch, cùng với vốn đầu tư của Nhà nước, cuối năm 2024, khi địa phương triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông ngõ xóm, các hộ dân ven đường đã tự nguyện tháo dỡ bục, bệ lấn chiếm lòng đường để làng quê phong quang, sạch đẹp hơn.
Tương tự, từ năm 2021 đến nay, xã Hải Bối huy động được hơn 527 tỷ đồng; xã Kim Nỗ huy động được hơn 495 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Nhờ nguồn lực đầu tư lớn, đến nay, huyện Đông Anh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 13/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Tiếp tục tăng tốc hoàn thành các mục tiêu đề ra
Cùng với hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các xã của huyện Đông Anh đã có nhiều giải pháp để chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm và thu nhập cao cho người dân.
Là địa phương nằm giáp với Khu công nghiệp Thăng Long nên người dân xã Đại Mạch có điều kiện thuận lợi để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Toàn xã có hơn 4.400 lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 88,4 triệu đồng/năm. Còn xã Hải Bối nằm trong vùng quy hoạch xây dựng thành phố thông minh và đang trong quá trình đô thị hóa. Hiện tại, xã Hải Bối có 119 công ty đang hoạt động, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho nhân dân.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng, Đông Anh có lợi thế là địa bàn nằm tiếp giáp với khu vực nội thành Thủ đô, có tốc độ đô thị hóa cao nên rất thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề. Mặt khác, sự bứt phá về hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó có những tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn, như: Đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Sa, đường Hoàng Sa, đường 5 kéo dài, quốc lộ 3 mới... là điều kiện rất thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Đối với sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo”. Hiện Đông Anh duy trì 40 chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản, thực phẩm trên địa bàn. Huyện cũng quan tâm hỗ trợ 4 làng nghề, làng nghề truyền thống ở các xã Tàm Xá, Liên Hà, Vân Hà, Võng La được UBND thành phố công nhận. Ngoài ra, huyện khuyến khích mở rộng sản xuất trong các khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề nông thôn.
Hài hòa giữa xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị, đến nay, Đông Anh đang được Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang nỗ lực tăng tốc hoàn thành các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ để sớm về đích trong thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.