Công nghiệp văn hóa

Đông Anh: 24 sản phẩm đạt giải cuộc thi thiết kế mẫu thủ công mỹ nghệ

Đỗ Minh 24/10/2023 16:00

Ngày 24-10, Ban tổ chức Cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ huyện Đông Anh năm 2023” tổ chức chương trình chung khảo và trao giải cho nghệ nhân.

Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ huyện Đông Anh năm 2023 nhằm tôn vinh, khơi dậy, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ hội, nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế sản phẩm thủ công trên địa bàn huyện; phát huy ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng cao, tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có khả năng phát triển thương mại dịch vụ, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa người Đông Anh, góp phần bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch, đáp ứng xu thế phát triển hiện nay.

tac-pham-du-thi-danh.jpg
Các tác phẩm dự thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ huyện Đông Anh năm 2023”.

Tại cuộc thi chung khảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 59 sản phẩm của các tập thể, cá nhân trên địa bàn. Kết quả, Ban tổ chức đã bình chọn, trao giải cho 24 sản phẩm xuất sắc của các nghệ nhân, thợ thủ công. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm Đồng tử bái Phật Quan âm (tác giả Đỗ Ngọc Quang, thôn Thiết Úng, xã Vân Hà); giải Nhất thuộc về tác phẩm Hồn thu (tác giả Đỗ Văn Cường, thôn Thiết Úng, xã Vân Hà); ngoài ra, có 6 giải Nhì, 8 giải Ba...

Sản phẩm tham gia thể hiện rõ giá trị văn hóa truyền thống nghề của Đông Anh. Sự sáng tạo ở mỗi sản phẩm được tạo trên nền tảng giá trị tinh hoa của nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống lâu đời. Các nghệ nhân, thợ giỏi sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào thiết kế, chế tác, tạo những mẫu sản phẩm, tác phẩm vừa mang "hơi thở" hiện đại vừa có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao; hoa văn, họa tiết, hình khối, màu sắc độc đáo, đa dạng, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực...

Sản phẩm dự thi được đánh giá trên thang điểm 100 (tính sáng tạo, độc đáo; tính thẩm mỹ; tính truyền thống; tính thân thiện môi trường; tính thương mại khả thi; phù hợp hàng lưu niệm, quà tặng và giá thành hợp lý).

anh-trao-giai-danh-1-.jpg
Ban tổ chức trao giải sản phẩm xuất sắc cho các nghệ nhân, thợ thủ công.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng, Đông Anh đã có 20 nghệ nhân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, trong đó có 1 Nghệ nhân nhân dân, 3 Nghệ nhân ưu tú. Trong năm 2023, huyện sẽ có thêm 1 Nghệ nhân ưu tú, 3 Nghệ nhân cấp thành phố. Cuộc thi khẳng định thêm niềm tự hào của Đông Anh có nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ, nhiều nghệ nhân, nhà thiết kế, thợ giỏi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống, phát triển du lịch gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh: 24 sản phẩm đạt giải cuộc thi thiết kế mẫu thủ công mỹ nghệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.