Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025, khi để thua tiếc nuối cả ba đối thủ. Dù vậy, qua giải đấu này, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã thu được những bài học kinh nghiệm quý giá, để cùng nhau lấy hướng tới mục tiêu giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) - 2025.
Đánh giá đúng thực lực
Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 tại Thái Lan là kỳ giải đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được góp mặt. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua cả 3 trận trước các đội: Ba Lan (1-3), Đức (0-3) và Kenya (0-3).
Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt, không giống như giải vô địch bóng chuyền Đông Nam Á SEA V. League, hay các kỳ SEA Games, hầu như chỉ có các trận đấu với Thái Lan mới làm khó được các cô gái Việt Nam.
Còn ở Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp những đối thủ hàng đầu châu Âu và thế giới. Đặc biệt, trước hai đội bóng châu Âu gồm Ba Lan (hạng 3 thế giới) và Đức (hạng 11 thế giới) vừa vượt trội về mặt thể hình, vừa sở hữu kỹ thuật toàn diện, khác biệt về trình độ giữa các vận động viên Việt Nam so với đối thủ càng lộ rõ. Ngoài ra, việc các trụ cột liên tục trải qua các trận đấu căng thẳng, khiến cho họ sụt giảm thể lực nghiêm trọng ở trận cuối vòng bảng gặp Kenya.
Dù đội tuyển Việt Nam (xếp thứ 23) xếp trên đội tuyển Kenya (xếp thứ 25) hai bậc trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), nhưng đội bóng châu Phi là đội có nhiều kinh nghiệm hơn ở đấu trường Vô địch thế giới khi họ đã tham dự đến lần thứ 7 trong khi với Việt Nam, đây là lần đầu. Ở lượt trận cuối vòng bảng, hàng chắn của đội tuyển Kenya chơi quá hay, hóa giải được hầu hết các mũi tấn công của Việt Nam. Dù các cầu thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nỗ lực bằng lối chơi nhanh và linh hoạt, nhưng trước hàng chắn tầm cao của đối thủ, các phương án tấn công nhiều lúc bị bẻ gãy ngay từ bước đầu tiên. “Đây là những trải nghiệm quý giá với tân binh của giải thế giới và chắc chắn bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn trở lại đấu trường này trong tương lai, tiếp tục rèn giũa và nâng cao trình độ để hướng đến những thành tích cao hơn”, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định.
Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ: “Dù đội chưa có chiến thắng, nhưng việc có một set thắng trước đối thủ mạnh như Ba Lan, hay những thời điểm gây khó khăn cho Đức, đội xếp hạng 11 thế giới, cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng nếu tiếp tục đầu tư và tích lũy kinh nghiệm. Dù trận cuối không đạt kết quả như mong đợi, nhưng chính sự gắn kết và nỗ lực của toàn đội đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên những dấu ấn đầu tiên tại giải vô địch thế giới. Đây là tiền đề quan trọng để đội tuyển tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn trong tương lai”.
Hướng tới tương lai
Dù chưa có được chiến thắng trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới, tuy nhiên, chúng ta vẫn thu được không ít bài học quý giá. Có thể lấy trận thua Kenya là ví dụ. Đội bóng châu Phi vốn là đội bóng chơi thiên về sức mạnh nhưng nhiều thời điểm tỏ ra nôn nóng. Nếu duy trì được sự tập trung, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu đó. Nhưng ngược lại, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lại thường xuyên để mất điểm ở những thời khắc then chốt, đặc biệt trong cuối mỗi set.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay: “Kenya có lối chơi ngẫu hứng và đầy sức mạnh. Các vận động viên chúng ta bắt nhịp không tốt, hàng chắn và các vị trí đều không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta để họ chơi bùng nổ. Khi để đối thủ chơi ngẫu hứng như vậy thì tinh thần của họ lên cao. Nhiều tình huống bóng khó họ đều xử lý được. Với cách nhập cuộc như vậy, chúng ta thua là xứng đáng”.
Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh cho rằng, có thể nói, trận thua trắng trước Kenya là lời cảnh tỉnh để bóng chuyền nữ Việt Nam nhìn nhận thực tế, muốn vươn tầm châu lục và thế giới, không chỉ cần thể lực và kỹ thuật, mà còn phải có bản lĩnh vững vàng và tập trung trong mọi hoàn cảnh, trước mọi đối thủ. Tất nhiên, lần đầu bước ra “biển lớn” khiến các cầu thủ không khỏi bỡ ngỡ và “choáng ngợp”. Dù kết quả không như ý, nhưng các cầu thủ cũng có thể tự hào về những gì mình đã thể hiện. Dù thua thiệt về thực lực và thể hình, nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội không thua về tinh thần chiến đấu.
Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường, thất bại ở giải đấu không phải là điều quá bi quan, mà trái lại chính là thước đo để Ban huấn luyện và toàn đội nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó có những phương án điều chỉnh và cải thiện. Hành trình tại giải thế giới đã kết thúc và nếu biết tận dụng những kinh nghiệm, bài học quý giá từ những trận đấu tại giải, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể có thêm những tiến bộ mới.
Hiện các cầu thủ đều trở về các câu lạc bộ chủ quản, chuẩn bị cho thi đấu Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 19-10-2025. sau khi giai đoạn 2 khép lại, đội tuyển nữ quốc gia sẽ hội quân trở lại để bước vào đợt tập huấn thứ hai.
“Hiện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang xây dựng kế hoạch cho đội tuyển tập huấn giai đoạn 2, dự kiến tại Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện, các đội bóng tại Nhật Bản đang thi đấu giải vô địch quốc gia nên họ không thể bố trí việc tập huấn. Có thể, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tìm điểm tập huấn tại Tokyo (Nhật Bản) trước khi về nước chuẩn bị tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan”, ông Lê Trí Trường thông tin.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.