Chiều 28-8, UBND xã Phúc Thịnh (Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ I năm 2026 với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.
Với tinh thần “Nghiêm túc, cầu thị, công khai, thẳng thắn, đồng hành và phục vụ”, hội nghị tập trung nhận diện, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục hành chính, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc đối thoại là lắng nghe để tháo gỡ, đồng hành để phát triển. Chính quyền xã tập trung nắm bắt trực tiếp những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai, hạ tầng kết nối, thủ tục hành chính, tài chính - thuế, bảo hiểm và môi trường kinh doanh.
.jpg)
Trước hội nghị, UBND xã đã tiếp nhận 25 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, được tổng hợp thành 8 nhóm vấn đề. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền, xã cam kết trực tiếp giải đáp, hướng dẫn và xác định phương án, thời hạn xử lý cụ thể, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo thành phố và các sở, ngành liên quan.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cùng lãnh đạo xã đã trao đổi và ghi nhận 8 kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực từ sản xuất, nông nghiệp đến phát triển hạ tầng, đô thị.
Đáng chú ý, ông Vũ Văn Huynh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, đại diện Liên danh nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2, đề nghị xã tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại và đầu mối phối hợp liên ngành; hỗ trợ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại; đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường kết nối, nhất là N7-10 và N7-11…
Ở lĩnh vực nông nghiệp, bà Phạm Thị Lý, đại diện Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, đề xuất xây dựng “Bản đồ nông nghiệp số Phúc Thịnh”, xác định rõ vùng sản xuất, diện tích, đơn vị tổ chức, tiêu chuẩn, sản lượng và thị trường tiêu thụ.
.jpg)
HTX đề xuất hình thành “Chuỗi liên kết nông sản sạch Phúc Thịnh”, trong đó chính quyền giữ vai trò kiến tạo, kết nối; HTX tổ chức sản xuất; doanh nghiệp đặt hàng, tiêu thụ; người dân trực tiếp sản xuất. Mối liên kết được cụ thể hóa bằng sản lượng, tiêu chuẩn và hợp đồng.
Đáng chú ý, HTX kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi số theo hướng thực chất, từ quản trị, vùng trồng, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc đến thương mại điện tử và truyền thông số. Cùng với đó là đề xuất xây dựng “Showroom OCOP Phúc Thịnh”, vừa giới thiệu sản phẩm, vừa kết nối doanh nghiệp, trải nghiệm nông nghiệp và quảng bá hình ảnh địa phương.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh trực tiếp giải đáp từng kiến nghị của doanh nghiệp trên tinh thần đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc.
Đối với Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2, UBND xã cho biết đang tập trung xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và vận động người dân bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của thành phố và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20-7-2026. Hai tuyến đường N7-10, N7-11 cũng đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư công năm 2026.

Đối với nhóm kiến nghị về đất đai, xã sẽ rà soát hồ sơ địa chính, nguồn gốc, quy chủ đất, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ chưa đồng thuận trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Các kiến nghị về môi trường đầu tư, cải cách hành chính, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và cấp điện cũng được xã giao các bộ phận chuyên môn hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng khẳng định, đối thoại phải đi đôi với hành động. Từ các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, xã đã phân nhóm, xác định cơ quan chủ trì và yêu cầu theo dõi tiến độ xử lý.
Xã Phúc Thịnh cam kết với các doanh nghiệp tập trung 5 nhóm nhiệm vụ gồm: Công khai quy hoạch và lộ trình giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng; đồng hành phát triển nhà ở xã hội, đô thị thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn lực, tín dụng và thị trường.
Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ; Văn phòng HĐND - UBND xã theo dõi, đôn đốc và báo cáo định kỳ.
Với phương châm “Nghiêm túc, cầu thị, công khai, thẳng thắn, đồng hành và phục vụ”, Phúc Thịnh xác định cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà còn là lực lượng đồng hành, đóng góp sáng kiến và động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, góp phần xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.