Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9

Nguyễn Thúc| 14/06/2023 06:47

(HNMO) - Đêm 13-6 (giờ Việt Nam) - Bộ Ngoại giao cho biết - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Anne - Marie Trevelyan đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ở cả bình diện song phương và đa phương, nhất là việc hai bên thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược vào năm 2010 và Tuyên bố chung 2020 với 7 lĩnh vực ưu tiên, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai nước nâng tầm quan hệ song phương. 

Khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, hai bên cần phát huy những kết quả hợp tác tích cực trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng mới, tài chính xanh, hạ tầng chiến lược…

Quốc Vụ khanh Anne - Marie Trevelyan khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng trong tổng thể chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Chính phủ Anh. Phía Anh hoan nghênh những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP 26 về giảm phát thải về 0 vào năm 2050, việc Việt Nam thông qua Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng với Nhóm G7; khẳng định, Anh sẵn sàng cùng với các đối tác quốc tế và khối doanh nghiệp tư nhân hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và phát huy các tiềm năng còn rất lớn giữa hai nước trong thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương; khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kỹ thuật số, tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng chất lượng cao...

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học - kỹ thuật và giáo dục - đào tạo, trong đó có việc trao đổi sinh viên, triển khai nghiên cứu chung, Anh tặng học bổng cho sinh viên Việt Nam và sử dụng hiệu quả hỗ trợ nghiên cứu khoa học do Anh tài trợ…

Trong lĩnh vực an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực di cư, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống buôn bán người cũng như hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật. 

Về hợp tác quốc phòng, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chia sẻ thông tin nghiên cứu chiến lược; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, an ninh biển. 

Trên cơ sở ưu tiên chung về hợp tác nông nghiệp và đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng tạo định hướng hợp tác trong lĩnh vực này, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc tạo điều kiện mở cửa thị trường của nhau đối với các mặt hàng nông sản, thúc đẩy thương mại gỗ, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp cũng như khả năng hợp tác ba bên nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Trao đổi về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, Quốc Vụ khanh Anne - Marie Trevelyan đánh giá cao Việt Nam đã ủng hộ và hỗ trợ Anh đàm phán gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Anh.

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và lập trường của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982 ở khu vực Biển Đông, ủng hộ xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.