Sau 10 vòng đấu với 100 ván cờ, đội "Quảng Đông Thập Hổ" (Trung Quốc) đã giành chức vô địch Giải cờ tướng giao hữu quốc tế Cúp Kim Long Motor lần thứ nhất - năm 2026.

Ngày 28-7, sau hai vòng đấu cuối, đội Quảng Đông tiếp tục giành chiến thắng để ấn định tỷ số chung cuộc 8-2 sau 10 vòng. Tổng điểm các ván đấu cũng cho thấy sự vượt trội của đội khách khi đạt 59,5 điểm, nhiều hơn 19 điểm so với 40,5 điểm của đội chủ nhà.
Giải đấu quy tụ 12 kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam như đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh, đương kim vô địch quốc gia Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt, Đặng Hữu Trang cùng nhiều kiện tướng mạnh khác. Trong khi đó, đội "Quảng Đông Thập Hổ" là tập hợp những kỳ thủ tiêu biểu của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - cái nôi của cờ tướng nước bạn và cũng là địa phương thường xuyên sản sinh nhiều tài năng hàng đầu.
Dù nhiều gương mặt của đội Quảng Đông còn khá mới với người hâm mộ Việt Nam, các kỳ thủ trẻ đã thể hiện trình độ đồng đều, bản lĩnh và phong độ ấn tượng. Thực tế, đội khách đã sớm định đoạt kết quả chung cuộc khi tạo khoảng cách 6-2 trước ngày thi đấu cuối.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo là kỳ thủ thi đấu nổi bật nhất của đội Việt Nam khi giành 7,5 điểm sau 10 ván, bằng với số điểm cao nhất của đội Quảng Đông do Trần Vũ Kỳ đạt được. Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh không đạt phong độ tốt nhất khi chỉ giành 5,5 điểm với 2 trận thắng, 7 trận hòa và 1 trận thua.

Không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn, các kỳ thủ Quảng Đông còn được đánh giá cao bởi tác phong thi đấu, sinh hoạt kỷ luật và chuyên nghiệp trong suốt giải đấu.
Với chức vô địch, đội "Quảng Đông Thập Hổ" nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, trong khi đội "Việt Nam Thập Hùng" nhận 250 triệu đồng.
Danh thủ Lữ Khâm, Phó Chủ tịch Hội Cờ tướng Trung Quốc, người từng 5 lần vô địch thế giới, đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà cũng như sự đón tiếp chu đáo dành cho đoàn Trung Quốc. Ông bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các giải đấu giao hữu trong thời gian tới.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc tổ chức một giải cờ tướng giao lưu theo thể thức đối kháng giữa hai đội tuyển tinh hoa. Theo Ban Tổ chức, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cuộc so tài với các đơn vị mạnh của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Nam, Hà Bắc..., qua đó tạo điều kiện để các kỳ thủ Việt Nam được cọ xát thường xuyên với những đối thủ đẳng cấp, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.