Đối ngoại

Đối ngoại Thủ đô “đi trước mở đường” thu hút vốn, tri thức và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu

Tú Anh 02/08/2026 - 19:10

Ngành đối ngoại Thủ đô đang nỗ lực phát huy vai trò tiên phong, là động lực mở đường, huy động tối đa các nguồn lực quốc tế để giải quyết các bài toán phát triển cốt lõi của Thủ đô.

Chiều 2-8, tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 tại Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới toàn diện công tác đối ngoại để thu hút nguồn lực phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội”.

Chủ động đóng góp, kiến tạo và định hình

Trong suốt chặng đường bốn thập niên đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, thành phố Hà Nội đã đạt được những bước tiến quan trọng trong hội nhập quốc tế.

pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22. Ảnh: Cẩm Anh

Hiện có 117 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Hà Nội, với thu hút FDI năm 2025 đạt 4,29 tỷ USD, trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Tổng vốn FDI thu hút lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.387,71 triệu USD, bằng 75,3% mục tiêu cả năm. Hà Nội cũng là thành viên có trách nhiệm của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương như Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Thông qua các diễn đàn ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh và các cuộc gặp gỡ cấp cao, Hà Nội không chỉ quảng bá hình ảnh “Thành phố vì hòa bình” và “Thành phố sáng tạo” mà còn chủ động thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, tiếp cận công nghệ tiên tiến cùng tri thức từ các quốc gia phát triển.

Các dịp đón tiếp nguyên thủ và đoàn đại biểu quốc tế là cơ hội để Hà Nội kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tập đoàn toàn cầu. Thông qua các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao tại nước ngoài, Hà Nội tham gia các đoàn công tác và mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, năng lượng sạch, sinh học và phát triển đô thị thông minh.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng là cơ chế đặc thù vượt trội từ Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch chiến lược tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa là những động lực cốt lõi quyết định tốc độ, chất lượng tăng trưởng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Vai trò "đi trước mở đường"

Trên tinh thần đối ngoại của Đại hội XIV, công tác đối ngoại của Thủ đô đến năm 2030 được nâng tầm theo hướng thực chất, chủ động và lấy hiệu quả làm thước đo, đóng vai trò “đi trước mở đường” nhằm thu hút dòng vốn, tri thức và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, trọng tâm hiện nay của Hà Nội là hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Thành phố cũng đang tập trung đổi mới phương thức tiếp cận, xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành hạt nhân phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; theo đó, ưu tiên các dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ và đặc biệt là các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại đây.

doingoai3.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22. Ảnh: Quang Hòa

Bên cạnh đó, Hà Nội luôn định hình công tác đối ngoại của Thủ đô trong mối quan hệ gắn kết toàn diện và chặt chẽ với đối ngoại quốc gia. Thành phố đã chủ trương nâng cao cơ chế phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương để tối ưu hóa nguồn lực, triển khai thực chất Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Hà Nội trong các nội dung trọng tâm:

Một là, xây dựng, lồng ghép các nội dung, chương trình hợp tác về chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút tri thức trong hoạt động đối ngoại cấp cao.

Hai là, chia sẻ thông tin chiến lược về các xu thế công nghệ mới và hỗ trợ giới thiệu, kết nối các đối tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa hàng đầu thế giới phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội.

Ba là, hỗ trợ Hà Nội theo sát, đôn đốc và hiện thực hóa các cam kết hợp tác quốc tế, chuyển hóa nhanh chóng các tuyên bố, cam kết của Lãnh đạo Trung ương thành các chương trình, dự án đầu tư cụ thể tại Thủ đô.

“Hà Nội cam kết sẽ không ngừng đổi mới thể chế, tối ưu hóa môi trường đầu tư và hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để luôn là điểm đến tin cậy, an toàn và hấp dẫn nhất của các dòng vốn đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; cùng với công nghiệp văn hóa sẽ tạo thành động lực kép, sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đối ngoại Thủ đô “đi trước mở đường” thu hút vốn, tri thức và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.