Góc nhìn

Đổi mới để trở thành lực lượng kiến tạo

Thiện Mỹ 16/07/2026 - 06:12

Vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 - một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ trẻ Việt Nam - đã thành công tốt đẹp.

Đại hội mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những mục tiêu hay Chương trình hành động, mà ở những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tinh thần “nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn” không chỉ là thông điệp gửi đến thanh niên, mà còn là định hướng đổi mới cho tổ chức Đoàn.

Thanh niên luôn được xác định là lực lượng xung kích, đi đầu trên các mặt trận. Bước vào kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội, vai trò ấy cần được nâng lên một tầm cao mới.

Thực tế, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia không chỉ được quyết định bởi tài nguyên hay nguồn vốn, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ là lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển, mà còn cần trở thành lực lượng trực tiếp tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, mô hình mới và giá trị mới cho xã hội. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), AI không thay thế người trẻ, nhưng AI sẽ khiến những người trẻ không chịu học hỏi, không biết đổi mới và không dám sáng tạo bị tụt lại phía sau. Cùng với sự phát triển của đất nước, một thế hệ thanh niên mới đang hình thành với tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, khát vọng khởi nghiệp và mong muốn tạo ra giá trị thực. Điều họ cần không chỉ là những hoạt động để tham gia, mà còn là môi trường để sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.

Vì thế, đổi mới tổ chức Đoàn trước hết cần bắt đầu từ việc đổi mới tư duy tổ chức hoạt động. Phong trào vẫn là thế mạnh của Đoàn, nhưng phong trào chỉ thật sự có sức sống khi trở thành môi trường để thanh niên giải quyết những bài toán của cuộc sống. Mỗi hoạt động cần hướng đến việc khơi dậy năng lực sáng tạo, tinh thần dấn thân và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ của đoàn viên thanh niên.

Trong bối cảnh mới, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn chuyển từ tư duy “tổ chức phong trào” sang tư duy “kiến tạo môi trường” để thanh niên phát triển toàn diện. Vai trò của Đoàn không chỉ dừng ở việc phát động, tập hợp hay triển khai các hoạt động truyền thống, mà còn phải trở thành cầu nối tạo cơ hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy tối đa tiềm năng của người trẻ. Không gian hoạt động của thanh niên ngày nay đã mở rộng vượt ra ngoài khuôn khổ quen thuộc, hiện diện ngày càng rõ nét trên môi trường số, trong các trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp khởi nghiệp và những lĩnh vực công nghệ mới. Ở đâu có thanh niên học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến, ở đó cần có sự đồng hành, kết nối và hỗ trợ của tổ chức Đoàn.

Cùng với việc mở rộng không gian hoạt động, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn giao việc khó, việc mới, những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy đột phá để rèn luyện và thử thách thanh niên. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng cần đổi mới cách đánh giá hiệu quả hoạt động theo hướng thực chất, lấy kết quả và giá trị tạo ra làm thước đo.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới hoạt động của các cấp bộ Đoàn không chỉ nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh niên, mà còn góp phần tạo dựng một thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến. Khi tổ chức Đoàn thực sự trở thành nơi trao cơ hội để thanh niên kiến tạo giá trị, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực, qua đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đổi mới để trở thành lực lượng kiến tạo

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.