Du lịch

Độc đáo Tết Độc lập của người Mông ở Mộc Châu

Hoàng Quyên 01/09/2024 - 14:29

Đã thành thông lệ, ngày 2-9 hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở khắp nơi tập trung về Trung tâm huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để vui Tết Độc lập. Tại đây, họ cùng gặp gỡ, vui chơi, mua sắm và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

q1.jpg
Tết Độc lập là ngày lễ lớn của cả dân tộc Việt Nam. Với người Mông, Tết Độc lập được xem là ngày lễ lớn nhất, nơi họ được gặp gỡ, giao lưu, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao. Ảnh: Hoàng Quyên
q2.jpg
Năm nay, Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2024 “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra từ ngày 28-8 đến ngày 4-9. Đến Mộc Châu thời điểm này, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, như: Trải nghiệm văn hóa ẩm thực các dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng; trình diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Mông; trưng bày, triển lãm ảnh đẹp, các trò chơi đẩy gậy, múa xòe, đánh tu lu, giã bánh dày, tung còn… Ảnh: Hoàng Quyên
q3.jpg
Từ sáng sớm 1-9, mọi ngả đường ở khu vực chợ trung tâm Mộc Châu, Sân vận động và Nhà văn hoá huyện Mộc Châu đã đông kín người Mông về dự hội. Lực lượng công an, an ninh nỗ lực tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển. Ảnh: Hoàng Quyên
q4.jpg
Theo phong tục tổ tiên, đồng bào Mông chỉ ăn Tết một lần vào cuối năm dương lịch. Nhưng từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945), người Mông đã rất trân trọng và coi đó là ngày Tết Độc lập của dân tộc. Vào dịp này, các gia đình người Mông thường treo cờ Tổ quốc, nô nức rủ nhau xuống thị trấn vui Tết. Mừng Tết Độc lập chính là cách người Mông dạy cho con cháu mình đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo niềm tin sắt son một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Ảnh: Hoàng Quyên
q5.jpg
Khởi đầu, Tết Độc Lập chủ yếu là của người Mông ở Mộc Châu và một vài huyện lân cận, nhưng mấy năm trở lại đây, Tết Độc Lập còn thu hút đồng bào Mông trên toàn tỉnh Sơn La, người Mông ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang,Thanh Hóa, Nghệ An… Ảnh: Hoàng Quyên
q14.jpg
Những năm gần đây, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, huyện Mộc Châu đã đưa hoạt động đón Tết Độc lập của người Mông thành Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, duy trì tổ chức thường niên. Tết Độc lập không chỉ thu hút đồng bào dân tộc Mông mà còn hấp dẫn đông đảo bà con các dân tộc Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú... ở các địa phương và cả ở nước bạn Lào cùng về đây vui Tết. Ảnh: Hoàng Quyên
q6.jpg
Du khách trải nghiệm giã bánh dày tại Tuần văn hoá, du lịch Mộc Châu vào sáng 1-9. Ảnh: Hoàng Quyên
q7.jpg
Cuộc thi giã bánh dày của đồng bào dân tộc Mông diễn ra sôi nổi. Ảnh: Hoàng Quyên
q9.jpg
Đây là dịp đồng bào Mông ở nhiều tỉnh, thành về tụ hội, mua sắm, trải nghiệm các hoạt động văn hoá đậm bản sắc dân tộc. Ảnh: Hoàng Quyên
q10.jpg
Dịp Tết Độc lập, Mộc Châu thu hút nhiều du khách. Bà Ngô Kim Thuỷ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, đây là lần thứ 2 bà cùng gia đình được trải nghiệm sự kiện này ở Mộc Châu. "Tết Độc lập của người Mông rất độc đáo và hấp dẫn. Rất nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, mang đến trải nghiệm thú vị, khó quên cho khách du lịch như tôi", bà Thuỷ bày tỏ. Ảnh: Hoàng Quyên.
q11.jpg
Những người phụ nữ dân tộc Mông trong trang phục truyền thống, trang điểm thật đẹp để tham gia Tết Độc lập từ sớm. Ảnh: Hoàng Quyên
q8.jpg
Các trò chơi dân gian của người Mông diễn ra trong suốt Tuần văn hoá, du lịch. Ảnh: Hoàng Quyên
q13.jpg
Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu được tổ chức nhằm khơi dậy nét đẹp văn hóa, thể thao, gắn với quảng bá phát triển du lịch, giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất, con người Mộc Châu nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tới khách du lịch trong và ngoài nước; góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Video Tết Độc lập của người Mông ở Mộc Châu (Hoàng Quyên thực hiện):

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo Tết Độc lập của người Mông ở Mộc Châu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.