Xe++

Doanh số xe điện của VinFast tăng gấp 5 lần trong năm 2023

Hoàng Linh 18/01/2024 - 20:25

Chiều 18-1, VinFast công bố lượng xe điện bán ra trong năm 2023 cao hơn đáng kể so với năm 2022, chủ yếu nhờ các nỗ lực mở rộng ra thị trường nước ngoài và hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hành khách.

vf_3.jpg
VinFast VF 3 nhận được sự quan tâm lớn dù chưa mở bán chính thức.

Cụ thể, VinFast đã giao 13.513 xe điện trong quý IV-2023, tăng 35% so với quý trước đó.

Tính cả năm, đã có 34.855 xe điện VinFast tới tay người tiêu dùng toàn cầu, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021.

Mức này cao gấp 5 lần con số của năm 2022, và là doanh số cao nhất từ trước tới nay của VinFast.

Trong năm 2022, VinFast đã bán được khoảng 7.400 xe điện, tất cả đều ở Việt Nam, trong đó có khoảng 4.000 chiếc VF e34, khoảng 3.200 chiếc là VF 8 và hơn 100 chiếc là xe buýt điện.

Động lực thúc đẩy doanh số của VinFast trong năm qua được đánh giá xuất phát từ những nỗ lực trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

Cùng với đó, việc hệ thống trạm sạc hoàn thiện hơn, nhận thức tiêu dùng về xe điện cải thiện… đã phần nào khuyến khích mua sắm ô tô điện trong nước.

Năm 2023 cũng chứng kiến hàng loạt xe điện mới ra mắt thị trường trong nước, trong đó riêng hãng xe điện Việt Nam có thêm hai tân binh VF 5 và VF 6, song song với VF 9 bắt đầu bàn giao từ đầu năm. Tất cả số này đóng góp đáng kể vào tổng doanh số toàn năm.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị VinFast Trần Mai Hoa cũng thừa nhận, bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc khiến việc chuyển đổi qua xe điện ở một số khu vực trong và ngoài nước vẫn chậm hơn dự kiến, dẫn tới số xe giao thực tế bị ảnh hưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Doanh số xe điện của VinFast tăng gấp 5 lần trong năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.