Theo dõi Báo Hànộimới trên

Doanh nghiệp, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Tuệ An| 30/09/2022 09:26

(HNMO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong sáng 30-9, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại thành phố quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.

 Đại diện Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng trợ giúp đồng bào miền Trung.

Sáng 30-9, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt 300 triệu đồng. Đây là số tiền từ việc đóng góp 2 hoặc 3 ngày lương của cán bộ, nhân viên toàn tổng công ty, dù hoạt động kinh doanh sau đại dịch còn nhiều khó khăn. Miếu Quan âm Đầm Sen (quận Tân Phú) ủng hộ 7 tấn gạo và mì gói trị giá 110 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết, đây là 2 trong số các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đầu tiên kết nối với Mặt trận Tổ quốc thành phố. Tại buổi tiếp nhận, bà Trần Thị Kim Yến đã trân trọng tri ân nghĩa tình của các đơn vị, tổ chức và sẽ nhanh chóng đưa nghĩa tình của đồng bào thành phố đến với miền Trung.

Trước đó, trong ngày 29-9, tại kỳ họp lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi lời chia sẻ, động viên đồng bào ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru) và bị ảnh hưởng lũ lụt sau bão.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những hành động kịp thời chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão, để bà con vượt qua những khó khăn, khắc phục những thiệt hại, hậu quả của cơn bão gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân qua các kênh sau:

- Bằng hình thức trực tiếp: Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1).

- Bằng hình thức chuyển khoản: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. STK VNĐ: 000 870 406 001 484. STK USD: 000 884 006 000 239 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, Chi nhánh Bình Chánh, Phòng giao dịch Kỳ Hòa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.