Thể thao

Đoàn Hà Nội sớm giành 2 HCV ở giải cờ vua quốc gia 2024

Ngân Hà 10/03/2024 - 21:38

Chưa hết nửa chặng đường Giải cờ vua vô địch quốc gia 2024 tranh Cúp Aristino đang diễn ra tại Hà Nội, các kỳ thủ Thủ đô đã giành 2 Huy chương vàng (HCV).

giai-co-vua-1.jpg
Các kỳ thủ thi đấu tại giải.

Ở nội dung cờ chớp mới kết thúc vào chiều 10-3, các kỳ thủ Hà Nội tiếp tục chứng tỏ thế mạnh ở bảng đấu nam.

Tại bảng đấu này, Đại kiện tướng quốc tế Trần Tuấn Minh đã đạt tổng cộng 8 điểm (7 ván thắng, 2 ván hòa) sau 9 ván đấu để giành HCV.

Kỳ thủ giành Huy chương bạc (HCB) là Nguyễn Đức Hòa (Quân đội, 8 điểm), trong khi kỳ thủ nổi tiếng Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) xếp hạng Ba với 7 điểm. Cùng 7 điểm như đàn anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kỳ thủ trẻ của Hà Nội là Đinh Nho Kiệt xếp đồng hạng Ba, nhận Huy chương đồng (HCĐ).

nguyen-thi-thanh-an.jpg
Kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An vô địch nội dung cờ chớp nữ.

Trong khi đó, ở nội dung cờ chớp nữ, kỳ thủ kỳ cựu của thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh An đã lên ngôi vô địch với 8 điểm sau 9 ván đấu. Giành HCB là kỳ thủ Hồng Anh (thành phố Hồ Chí Minh, 7,5 điểm). Giành hạng Ba là kỳ thủ Đỗ Hoàng Minh Thơ (Bến Tre, 7 điểm) và Lương Phương Hạnh (Cần Thơ, 7 điểm).

Trước đó, ở nội dung cờ nhanh nam, dù các Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ), Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh (Hà Nội), Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) được đánh giá có khả năng giành ngôi vô địch, nhưng người lên ngôi lại là kỳ thủ Trần Minh Thắng (Hà Nội).

Trần Minh Thắng là em trai kỳ thủ Trần Tuấn Minh, từng giành ngôi vô địch U8 thế giới năm 2008. Sau 9 ván, Kiện tướng quốc tế Trần Minh Thắng đạt 7,5 điểm, trong khi kỳ thủ Hà Nội khác là Lê Tuấn Minh cùng đạt 7,5 điểm nhưng xếp hạng Nhì do kém hơn về chỉ số phụ. Đồng hạng Ba là kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ, 7 điểm) và Trần Tuấn Minh (Hà Nội, 7 điểm).

Tại nội dung cờ nhanh, hàng loạt gương mặt trẻ của cờ vua Hà Nội thi đấu ấn tượng, trong đó Bành Gia Huy xếp hạng 5, còn Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt (Hà Nội) lần lượt xếp hạng 8 và 9.

Ở bảng nữ, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) đã lên ngôi vô địch khi đạt 8 điểm qua 9 ván đấu. Giành HCB là Bạch Ngọc Thùy Dương (thành phố Hồ Chí Minh, 8 điểm). Giành hạng Ba là kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội, 7 điểm), Võ Thị Kim Phụng (Bà Rịa - Vũng Tàu, 7 điểm).

Trong những ngày tiếp theo của giải sẽ diễn ra nội dung cờ siêu chớp, cờ ASEAN, cờ tiêu chuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Hà Nội sớm giành 2 HCV ở giải cờ vua quốc gia 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.