Đối ngoại

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Cộng hòa Áo

Vũ Thủy 23/04/2025 17:57

Tiếp tục chương trình công tác thăm làm việc tại Séc và Áo, từ ngày 21 đến 24-4, đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu, đã có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp tại các địa phương của Cộng hòa Áo.

h1.jpg
Đoàn làm việc với ngài Ernst Woller, Chủ tịch Nghị viện bang Viên. Ảnh: Thu Hương

Góp phần phát triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Áo

Tại Thủ đô Viên, đoàn đã có buổi làm việc với ngài Ernst Woller, Chủ tịch Nghị viện bang Viên.

Giới thiệu khái quát về Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Hiện nay, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà mong muốn trên cơ sở hợp tác giữa hai nước, ngài Chủ tịch Nghị viện Bang đóng góp với Chính phủ và chính quyền Thủ đô Viên để đẩy mạnh hợp tác hơn nữa giữa hai nước, hai thủ đô trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Theo đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, sự phát triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Áo trong hơn 50 năm qua tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thủ đô hai nước. Với tiềm năng hợp tác còn rất lớn, chuyến thăm lần này của đoàn đến Thủ đô Viên nhằm mục đích mở rộng và xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Trong đó, có thể tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai nước và hai thành phố; cụ thể như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Hà Nội nói riêng tìm hiểu tình hình, nhu cầu, xu hướng, cơ hội thị trường và các điều kiện để thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Áo; tổ chức các đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường hợp tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về du lịch của hai quốc gia; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; triển lãm hàng hóa, giới thiệu hình ảnh Hà Nội - Áo tại Hà Nội và Viên.

Hai bên có thể nghiên cứu, triển khai các hình thức, cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Phát triển đô thị, hạ tầng giao thông; xây dựng thành phố thông minh, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; kinh nghiệm trong hoạch định, xây dựng chính sách quản trị địa phương.

"Thành phố Hà Nội mong muốn cùng với thành phố Viên phối hợp, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam để kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp. Ngoài ra, với nền tảng văn hóa đặc sắc đầy hấp dẫn, hai bên cần tạo điều kiện tăng cường giao lưu văn hóa - nghệ thuật; thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viên, góp phần vào thành tựu chung của quan hệ song phương Việt Nam - Áo", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trân trọng mời ngài Chủ tịch Nghị viện Bang Viên cùng các cộng sự sang thăm Hà Nội vào một dịp gần nhất.

Chào mừng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tới thăm và làm việc tại Thủ đô Viên - Cộng hòa Áo, ngài Ernst Woller - Chủ tịch Nghị viện bang Viên cho biết, Viên là Thủ đô, đồng thời là một tiểu bang của Áo. Áo là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập ngoại giao, đồng thời luôn ủng hộ mạnh mẽ đối với định hướng phát triển của Việt Nam.

Ngài Chủ tịch Nghị viện bang Viên cho biết, Thủ đô Viên sẵn sàng trao đổi và hợp tác với Thủ đô Hà Nội trong phát triển quản lý đô thị, phát triển nhà ở xã hội, xây dựng thành phố thông minh.

Ngài Ernst Woller chia sẻ, một trong những thế mạnh của thành phố Viên là phát triển nhà ở xã hội. Hiện nay, thành phố Viên sở hữu 220.000 căn nhà ở xã hội và 62% dân số Viên đang sống ở trong những căn nhà ở xã hội này.

Ngoài ra, trong 15 năm trở lại đây, thành phố Viên đã trở thành một trong những đô thị đáng sống hàng đầu trên thế giới; cùng với đó Viên cũng được trao giải thưởng Thành phố thông minh Lý Quang Diệu, một trong những giải thưởng uy tín của nhà nước Singapore.

Ngài Ernst Woller thông tin thêm, từ ngày 2 đến 4-7 năm nay, thành phố Viên sẽ tổ chức Hội nghị các thị trưởng của các thành phố lớn trên thế giới. Chính quyền thành phố Viên đã gửi lời mời và xác nhận Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ tham dự sự kiện này.

h2.jpg
Đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Ảnh: Thu Hương

Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo

Đoàn đại biểu thành phố cũng đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Dự và tiếp đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Áo thời gian qua hết sức ổn định, kim ngạch thương mại khoảng 3 tỷ USD. Trong thời gian tới, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác, đặc biệt Hà Nội có thể hợp tác trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Áo, như: Phát triển khoa học công nghệ, công nghệ về đường sắt, công nghệ sinh học; cùng với đó có thể trao đổi hợp tác về quản lý giao thông, quản lý đô thị, công nghệ về tín hiệu giao thông, giao thông thông minh; âm nhạc, văn hóa, du lịch…

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cũng thông tin, hiện nay có khoảng 7.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở Áo, chủ yếu làm công ăn lương và là chủ các doanh nghiệp nhỏ, cuộc sống của cộng đồng ta khá ổn định. Thời gian tới, Đại sứ quán đang có kế hoạch lập ban liên lạc cộng đồng người Việt trên toàn nước Áo để cùng trao đổi thông tin; hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và hỗ trợ đoàn công tác triển khai tốt đẹp các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo tiếp tục quan tâm, phối hợp, tăng cường quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và các địa phương của Áo, đồng thời giúp thành phố Hà Nội tăng cường xúc tiến, đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực.

huu-nghi-viet-ao.jpg
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Hội Hữu nghị Áo-Việt. Ảnh: Thu Hương

Làm việc với Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Áo - Việt

Tiếp đó, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với ông Markus Toyfl, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Áo-Việt.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, trải qua hơn 50 năm quan hệ hữu nghị, sợi dây kết nối giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt và không ngừng được củng cố. Quan hệ song phương Việt Nam - Áo phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực: Chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Áo - Việt trong việc thúc đẩy hợp tác hữu nghị nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho mối quan hệ giữa Hà Nội và các địa phương, tổ chức của Áo.

Đồng chí mong muốn Hội Hữu nghị Áo - Việt có nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực phối hợp hiệu quả, đóng góp cho quan hệ hai nước; đồng thời Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội trong việc: Tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y tế và bảo vệ môi trường; kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương; quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thân thiện, năng động tới nhân dân Áo và châu Âu…

"Hà Nội sẽ luôn là đối tác tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, sáng kiến hợp tác giữa hai bên được triển khai hiệu quả, thực chất và bền vững", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Hoan nghênh Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Áo, ông Markus Toyfl, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Áo - Việt cho biết, Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng đối với Áo ở khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Ông Markus Toyfl cũng cho biết, sang năm 2026, Hội Hữu nghị Áo -Việt sẽ sang thăm Việt Nam và tiến hành dự án nghiên cứu về quan hệ của các nước Trung, Đông Âu với Việt Nam, trong đó tập trung nghiên cứu về các mối quan hệ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Hội Hữu nghị Áo - Việt luôn ý thức được mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước và sẽ tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội tới người dân Áo và bạn bè quốc tế.

Chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Áo của đoàn công tác thành phố Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đoàn công tác đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ mới, khẳng định vị thế của Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế. Những kết quả đạt được từ chuyến thăm này sẽ được ghi nhận và tiếp tục phát huy trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương tại Cộng hòa Áo, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Cộng hòa Áo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.