Y tế

Đồ ăn nhanh và game trở thành “thủ phạm” trẻ hóa bệnh đái tháo đường

Gia Phong 19/11/2025 - 19:43

Đó là thông tin được PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đưa ra tại hội thảo cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường và biến chứng năm 2025 diễn ra chiều 19-11 tại Hà Nội.

1jae0uadp_3ab4sp.jpeg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: BTC

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng, trong các bệnh mãn tính mà Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các cơ sở y tế khác quản lý thì đái tháo đường là bệnh chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê của bệnh viện, số người mắc đái tháo đường chiếm tới 50% đến 60% lượng bệnh nhân khám hằng ngày, tương ứng khoảng từ 700 đến 900 lượt bệnh nhân. Hiện đơn vị này đang quản lý khoảng 6.000 bệnh nhân đái tháo đường.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng nhấn mạnh xu hướng trẻ hóa của bệnh đái tháo đường đang trở thành một thực tế đáng lo ngại. Nếu trước đây, phần lớn người mắc bệnh rơi vào nhóm tuổi trên 40, thì nay số bệnh nhân trong độ tuổi từ 20 đến 30 ngày càng nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng. Điều khiến các bác sĩ đặc biệt trăn trở là những trường hợp đái tháo đường xuất hiện ở lứa tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi.

“Có những bệnh nhân ở lứa tuổi vị thành niên được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2. Trong khi nhiều năm trước, đái tháo đường type 1 vốn thường gặp ở độ tuổi này. Đây là dấu hiệu cảnh báo tác động mạnh mẽ của lối sống hiện đại lên sức khỏe cộng đồng”, PGS.TS Đồ Đình Tùng lưu ý.

Lý giải về thực trạng trên, PGS.TS Đỗ Đình Tùng cho rằng, thừa cân và béo phì là nguyên nhân dẫn tới đái tháo đường type 2 ở trẻ em và người trẻ tuổi. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh, ít vận động, dành thời gian dài cho thiết bị điện tử và trò chơi trực tuyến(game) khiến mức độ căng thẳng tinh thần tăng cao, vòng quay sinh hoạt đảo lộn, dẫn đến thừa cân rồi tiến triển thành bệnh. Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên nguy cơ bệnh lý rõ rệt hơn so với trước đây, buộc ngành y tế phải điều chỉnh cách tiếp cận, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân trẻ.

1jae0vqkt_3ab4sp.jpeg
PGS.TS Đỗ Đình Tùng. Ảnh: BTC

Cũng theo vị chuyên gia này, điều trị đái tháo đường ở người trẻ luôn là thử thách đặc biệt. Dù bệnh chưa gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi, song việc kiểm soát đường huyết lại gặp khó vì người trẻ cần duy trì nhịp sống học tập, lao động, sinh hoạt bình thường. Họ phải tuân thủ chế độ ăn hợp lý, luyện tập đều đặn và sử dụng thuốc theo chỉ định, nhưng đồng thời vẫn phải hòa nhập với môi trường sống năng động và nhiều áp lực. Điều này khiến việc giữ ổn định đường huyết trở nên phức tạp và đòi hỏi bác sĩ phải có những hướng dẫn sát sao, linh hoạt. Ở lứa tuổi trung niên, người bệnh có một dạng khó khăn khác. Còn ở nhóm tuổi già, lại xuất hiện những thách thức riêng liên quan tới bệnh lý nền hoặc giảm khả năng vận động.

“Mỗi một lứa tuổi có những khó khăn khác nhau. Vì thế, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chúng tôi hướng tới cá thể hóa trong điều trị đái đường đối với từng người bệnh”, PGS.TS Đỗ Đình Tùng khẳng định.

Trong bối cảnh tỷ lệ người mắc đái tháo đường tiếp tục tăng, các biến chứng của bệnh, từ tim mạch, mắt, thận cho đến thần kinh cũng theo đó mà gia tăng,hội thảo lần này được tổ chức với mục tiêu cung cấp những kiến thức mới nhất, cập nhật nhất cho đội ngũ nhân viên y tế, giúp họ nắm vững các phác đồ hiện hành để phòng tránh biến chứng, bảo vệ sức khoẻ cho người bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đồ ăn nhanh và game trở thành “thủ phạm” trẻ hóa bệnh đái tháo đường

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.